Bảo Lộc: Truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp cùng Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng truy tìm tum tích tài xế và phương tiện gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong vào tối qua 14/9.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 14/9, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn trước cầu Minh Rồng, thuộc địa phận xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc). Thời điểm cơ quan công an có mặt, tại hiện trường chỉ còn lại chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nằm giữa đường bên phải theo hướng lưu thông từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh.

Theo một số nhân chứng, sau khi tai nạn xảy ra, tại hiện trường người dân chỉ phát hiện nạn nhân đi xe máy bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Sau đó, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Hoàng Minh Nhật (34 tuổi, ngụ tại thôn Tân Hóa 1, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc).

Qua khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an cho thấy, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng do có sự tác động của một phương tiện khác lưu thông cùng chiều. Tại hiện trường còn nhiều vết thắng của xe ô tô đi cùng chiều.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhiều khả năng do vụ tai nạn xảy ra khi trời tối, nên tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn đã lợi dụng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương điều tra, truy tìm tung tích tài xế và phương tiện gây ra vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null