Bảo Lộc: Khởi tố 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 26/11, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan đến 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

 Hai đối tượng Lê Văn Bắc (áo đỏ) và Lê Văn Trường (áo đen) bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”
Hai đối tượng Lê Văn Bắc (áo đỏ) và Lê Văn Trường (áo đen) bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.


Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Bắc (35 tuổi) và Lê Văn Trường (21 tuổi), cùng ngụ tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở hiện nay tại Phường 1, TP Bảo Lộc. Cả 2 đối tượng bị khởi tố, nhưng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi ở dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan công an và chính quyền địa phương.
 
Theo Công an TP Bảo Lộc, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, vào ngày 19/11, Đội Cảnh sát Hình sự đã phát hiện Lê Văn Bắc có nhiều biểu hiện khi đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen” (cho vay lãi nặng) nên đã triệu tập lên làm việc. Qua làm việc với cơ quan công an, Bắc đã thừa nhận, trong thời gian qua đã cho 12 người trên địa bàn TP Bảo Lộc vay tiền với lãi suất từ 200 đến hơn 800% mỗi năm (cao gấp từ 5,21 đến hơn 42 lần mức lãi suất cho phép cao nhất là 20%/mỗi năm được quy định trong Bộ luật Dân sự). Từ số người vay nói trên, Bắc đã thu lợi bất chính số tiền lãi cho vay hơn 77 triệu đồng.
 
Cùng thời điểm triệu tập Bắc, Đội Cảnh sát Hình sự cũng đã tiến hành triệu tập Lê Văn Trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng. Tương tự Bắc thì Trường cũng đã cho 8 người trên địa bàn TP Bảo Lộc vay tiền với mức lãi suất từ 243 đến 730% mỗi năm. Với hình thức cho vay lãi nặng, Trường đã thu lợi bất chính số tiền hơn 60 triệu đồng từ người vay.
 
Để tìm người vay, Bắc và Trường đã in tờ rơi có số điện thoại và lựa chọn đêm khuya đem rải ra đường. Từ đó, người dân chủ động liên hệ qua số điện thoại để tìm gặp vay tiền của Bắc và Trường. Sau khi tiếp cận được người cần vay tiền, đối tượng đã tìm đến nhà xác minh, sau đó thỏa thuận cho vay. Khi người dân vay tiền, Bắc và Trường giữ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu rồi viết giấy vay tiền để người vay ký tên. Hình thức cho vay của Bắc và Trường là vay lãi đứng hoặc trả góp hàng ngày.
 
Qua điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều phương tiên, tài liệu liên quan mà 2 đối tượng sử dụng để thực hiện hoạt động ‘tín dụng đen” như điện thoại, máy tính, xe máy, sổ ghi chép và tờ rơi để phục vụ công tác điều tra.
 
Theo cơ quan công an, hành vi của Lê Văn Bắc và Lê Văn Trường đã cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đang tiếp tục làm việc với các bị hại để củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài 2 đối tượng đã bị khởi tố, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng công an các xã, phường tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi; đồng thời, phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nhận biết các thủ đoạn, hành vi của tội phạm “tín dụng đen” để kịp thời phòng tránh. Công an TP Bảo Lộc khuyến cáo, để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nêu cao cảnh giác, đề phòng. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan công an để kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định nhằm đảm an ninh trật tự địa phương và quyền lợi của người dân.
 

http://baolamdong.vn/phapluat/202111/bao-loc-khoi-to-2-doi-tuong-de-dieu-tra-ve-hanh-vi-cho-vay-lai-nang-3091248/
 

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null