Bạo hành con cái, bố bị phạt 45 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi phát hiện con gái 11 tuổi qua nhà bác ruột chơi và ngủ lại nhưng không xin phép, ông Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt con cởi hết quần áo, trói 2 tay, treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh vào mông. 

Chính quyền địa phương và người thân chăm sóc cho 2 cháu sau vụ việc xảy ra vào tháng cuối tháng 6-2022. Ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh.
Chính quyền địa phương và người thân chăm sóc cho 2 cháu sau vụ việc xảy ra vào tháng cuối tháng 6-2022. Ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh

Khi răn dạy con, ông Thắng đưa điện thoại cho con trai là N. quay clip và dặn không được cho ai xem. Nhưng sau đó, 2 anh em đến nhà bà ngoại chơi, mở clip cho cậu ruột xem. Người cậu này đã gửi clip cho một vài người khác. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập ông Thắng lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, người bố khai do các con mải chơi, không giúp đỡ bố chăm lo nhà cửa khi mẹ vắng nhà, nên lúc nóng giận và có hơi men đã gây ra hành động trên. Thắng khai nhận còn có hành vi ném cốc uống nước bằng thủy tinh vào bờ tường khiến mảnh vỡ văng vào đầu con trai gây thương tích.

Ngày 3-12, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định xử phạt 45 triệu đồng với ông Nguyễn Văn Thắng do có 2 lần thực hiện hành vi vi phạm đối với 2 người con của mình.

Cụ thể, với hành vi bạo hành con gái và làm con trai bị thương, ông Thắng bị xử phạt 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo quy định tại quy định tại khoản 2, điều 55, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ông Thắng bị phạt 15 triệu đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực.

Vấn đề cha mẹ bạo hành con cái ngày càng được xã hội quan tâm. Dù xã hội đã phát triển, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em cũng ngày càng hoàn thiện, nghiêm khắc song không thể phủ nhận vẫn còn nhiều trẻ em không an toàn ngay trong chính gia đình của mình. Trong rất nhiều hình thức bạo lực như về thể chất, tinh thân, kinh tế, tình dục thì hành vi đánh đập, ngược đãi hoặc cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của các thành viên trong gia đình ngày càng phổ biến và mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Theo Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cha mẹ có hành vi hành hạ, đánh đập con cái gây thương tích sẽ bị xử phạt 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Nếu sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Buộc xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Trường hợp khi cha thường xuyên bạo hành thể xác, đánh đập con cái hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục tái phạm có thể bị phạt phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp cha có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể, đánh đập con cái dưới 16 tuổi hoặc ngược đãi, hành hạ con cái là người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Trường hợp nặng hơn có thể bị truy cứu về tội cố ý gây thương tích tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Zingnews, Báo Hà Tĩnh)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null