Báo Gia Lai phụng sự và kiến tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 78 năm xây dựng và trưởng thành (16/3/1947-16/3/2025), Báo Gia Lai xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong xu thế hiện nay, Báo Gia Lai chú trọng phát huy vai trò kiến tạo nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

22dongchi.jpg
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 do Báo Gia Lai tổ chức chiều 10-1. Ảnh: Đ.T

Về nơi khởi thủy

Sáng 14-3, đoàn cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Gia Lai có chuyến hành trình về nguồn tại khối Thuận Nghĩa (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (16/3/1947-16/3/2025).

Sau gần 3 giờ xuất phát từ TP. Pleiku, đoàn đã đặt chân đến nơi xuất bản ấn phẩm đầu tiên của tờ báo “Sáng”-tiền thân của Báo Gia Lai. Nơi này giờ là điểm trường Thuận Nghĩa, Trường Tiểu học Trần Quang Diệu. Khung cảnh rất đỗi yên bình với tiếng trẻ cười đùa, ê a học bài. Tại đây, nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường và cùng ôn lại lịch sử kháng chiến của dân tộc cũng như lịch sử ra đời của Báo Gia Lai.

Ngay từ khi ra đời, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền; xem đây là phương tiện chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân. Tháng 8-1946, dưới danh nghĩa của Việt Minh Gia Lai, tỉnh đã cho ra đời tờ Thông tin Gia Lai, do đồng chí Phan Bá-Tỉnh ủy viên phụ trách.

Ngày 16-3-1947, tại làng Thuận Nghĩa, huyện Bình Khê (nay là khối Thuận Nghĩa), Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định cho ra đời tờ báo “Sáng” với danh nghĩa là cơ quan ngôn luận của Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác tỉnh Gia Lai, do đồng chí Phan Thêm-Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm, đồng chí Phan Bá-Tỉnh ủy viên làm Chủ bút. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời tờ báo Đảng đầu tiên của địa phương và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của báo chí cách mạng tỉnh Gia Lai.

2d.jpg
Đoàn cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Gia Lai đến thăm, tặng quà điểm trường Thuận Nghĩa (Trường Tiểu học Trần Quang Diệu)-nơi xuất bản ấn phẩm đầu tiên của tờ báo “Sáng”-tiền thân của Báo Gia Lai cách đây 78 năm. Ảnh: Ngọc Duy

Trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, do yêu cầu nhiệm vụ, báo Đảng tỉnh Gia Lai lần lượt mang các tên gọi khác nhau như: Nỗ Lực, Vững Tiến, Thống Nhất, Quyết Thắng, Giải Phóng. Sau ngày giải phóng tỉnh 17-3-1975, báo Giải Phóng đổi tên thành Gia Lai-Kon Tum, ra số đầu tiên ngày 10-12-1975.

Ngày 2-11-1991, sau khi chia tách tỉnh, Gia Lai và Kon Tum có tờ báo riêng cho đến hôm nay và luôn bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3can-bo-chu-chot.jpg
Cán bộ chủ chốt của Báo Gia Lai chung tay ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.T

Tham gia hành trình về nguồn, phóng viên Rcom H’Tuyết (Phòng Kinh tế-Pháp luật) chia sẻ niềm xúc động của một phóng viên trẻ mới về Báo Gia Lai công tác chưa lâu và lần đầu tiên được cùng cả đoàn đi thực tế, tìm hiểu về cội nguồn, tiền thân của Báo ngày nay. “Đây là hoạt động rất ý nghĩa mà theo tôi cần thường xuyên tổ chức để những người làm báo thế hệ sau hiểu thêm về truyền thống, lịch sử hình thành của cơ quan mình và có thêm động lực phấn đấu”-phóng viên H’Tuyết bày tỏ.

Nói về ý nghĩa hành trình về nguồn, nhà báo Lương Văn Danh cho hay: “Chuyến đi giúp cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan hiểu sâu sắc hơn về truyền thống 78 năm từ khi Báo ra đời cho đến nay. Từ chỗ hiểu truyền thống, mỗi cá nhân sẽ thêm tự hào và xác định được sứ mệnh của thế hệ đi sau trong việc phát huy những thành quả mà lớp tiền nhân đã nỗ lực đặt nền móng, từ đó tiếp tục đóng góp để tờ báo ngày càng phát triển”.

2bgl.jpg
Báo Gia Lai tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động tham quan Khu du lịch sinh thái Hầm Hô (thôn Phú Lâm, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ảnh: Ngọc Duy

Hướng đến báo chí kiến tạo

Với lịch sử phát triển lâu dài, qua nhiều lần đổi mới, hiện nay, Báo Gia Lai đang chú trọng phương châm “Đổi mới, hữu ích, lan tỏa” nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền và phụng sự độc giả.

1baogia-lai.jpg
Báo Gia Lai đang chú trọng phương châm “Đổi mới, hữu ích, lan tỏa” nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền và phụng sự độc giả. Ảnh: Đ.T

Thời gian qua, loại hình báo in luôn chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu của tờ báo Đảng. Ngoài việc xuất bản ấn phẩm báo hàng ngày (từ thứ hai đến đến thứ năm) và số Cuối tuần, Báo Gia Lai còn xuất bản những ấn phẩm đặc biệt nhân các sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước với hình thức đẹp, nội dung phong phú.

Trong khi đó, Báo Gia Lai điện tử luôn cập nhật kịp thời các sự kiện quan trọng của địa phương, trong nước và trên thế giới. Bên cạnh việc duy trì và đổi mới các chuyên mục đã có, Gia Lai điện tử còn thực hiện bản tin truyền hình Gia Lai 24h, bản tin podcast phát thanh Gia Lai hôm nay, bản tin thế giới hàng ngày; podcast Chuyện người Gia Lai; thực hiện emagazine, infographic, các video clip… Trung bình mỗi tháng, trên các ấn phẩm của Báo đăng tải hơn 3.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, video clip, infographic, emagazine. Lượt truy cập bình quân 100 ngàn lượt/ngày, có thời điểm đạt gần 300 ngàn lượt/ngày.

3untitled-1.jpg
Báo Gia Lai điện tử luôn cập nhật kịp thời các sự kiện quan trọng của địa phương, trong nước và trên thế giới (ảnh chụp màn hình)

Với sự nhanh nhạy về thông tin và tích cực chuyển đổi số báo chí, từ năm 2023 đến nay, số lượng bạn đọc tiếp cận trang Facebook của Báo tăng nhanh, từ 12 ngàn lượt thích lên 25 ngàn, từ 21 ngàn lượt theo dõi lên 50 ngàn; kênh YouTube từ 1.000 lượt đăng ký tăng lên trên 3.000 lượt. Báo Gia Lai liên tục xếp vị trí thứ 5 báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao nhất.

Với nỗ lực và quyết tâm cao, Báo đã vươn lên trở thành 1 trong 65 cơ quan báo chí trên cả nước và 1 trong số 25 đơn vị ở khối báo địa phương đạt mức tốt về chuyển đổi số báo chí năm 2024.

22-anh-tac-nghiep-anh-phuong-vi.jpg
Phóng viên Báo Gia Lai tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Phương Vi

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập, nhiều phóng viên không ngại khó tìm tòi, phát hiện đề tài hay, sát với thực tế địa phương và đầu tư để có tác phẩm chất lượng tham gia các cuộc thi do Trung ương, bộ, ngành, tỉnh, thành phố tổ chức và đạt nhiều giải cao.

Tại hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, tập thể Báo Gia Lai và 2 cá nhân của Báo đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2024.

Tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, Báo Gia Lai nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác báo chí. Đặc biệt, tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX-2024, lần đầu tiên Báo Gia Lai được trao giải tập thể và giải khuyến khích.

Trao đổi về hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh thông tin: “Cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục nỗ lực học tập, cập nhật tri thức mới và những xu hướng báo chí mới nhằm phục vụ con người, phục vụ cho sự phát triển. Đặc biệt, Báo sẽ hướng mạnh đến báo chí kiến tạo, tức báo chí không chỉ đơn thuần là phản ánh mà còn tham gia kiến tạo xã hội. Đó là sứ mệnh của Báo Gia Lai nói riêng, báo chí nói chung trong thời gian tới”.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

Gần đây, ngoài việc cải tiến giao diện, tạo thuận lợi cho độc giả khi truy cập, tìm kiếm thông tin, Báo Gia Lai ra mắt thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục mới như: Chuyển động trẻ, Podcast “Chuyện người Gia Lai”, Tin thế giới… Với xu hướng báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, Báo Gia Lai còn tường thuật trực tiếp, livestream các sự kiện lớn trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

ban-bien-tap-bao-gia-lai-bam-nut-xuat-ban-nhung-tin-bai-dau-tien-tren-chuyen-trang-chuyen-dong-tre-3350.jpg
Ban Biên tập Báo Gia Lai bấm nút xuất bản những tin, bài đầu tiên trên chuyên trang Chuyển động trẻ. Ảnh: Đ.T

Anh Nguyễn Trung Kiên (tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi quan tâm mảng thông tin về thời sự, chính trị và nhận thấy Báo Gia Lai điện tử thông tin rất nhanh nhạy, hiệu quả, bám sát thực tế và nhu cầu của người đọc. Về giao diện thì không thể chê vào đâu được. Vì vậy, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho cho tờ báo này”.

Còn bạn trẻ Trần Vân Anh (thôn Hợp Nhất, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) thì cho biết: Giới trẻ hiện nay tiếp cận thông tin rất đa dạng từ nhiều nguồn nhưng thông tin trên báo Gia Lai luôn được ưu tiên vì tính chính thống, đáng tin cậy, phản ánh nhiều vấn đề độc giả trẻ quan tâm.

“Mỗi ngày tôi lướt Gia Lai Online 2 lần sáng-tối. Tôi thường đọc trên trang Facebook của báo, vì ở đây vừa có thể đọc tin tức vừa xem bình luận của những độc giả khác, khá thú vị. Thời gian tới, mong là Báo sẽ đăng tải nhiều hình ảnh hơn trong các bài viết hoặc minh họa thông tin bằng biểu đồ, đồ họa thì sẽ thu hút và hấp dẫn độc giả hơn nữa”-Vân Anh đề xuất.

Một bạn đọc, đồng thời là cộng tác viên thân thiết của báo-Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh) nhận xét: Báo Gia Lai là một tờ báo mạnh trong khu vực, được bạn đọc trong và ngoài tỉnh yêu thích. Báo in trình bày đẹp mắt, báo điện tử cũng cập nhật liên tục và thu về được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của độc giả qua kênh Facebook.

tru-so-bao-gia-lai2.jpg
Trụ sở Báo Gia Lai. Ảnh: P.V

Cùng với đó, theo Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, Báo có đội ngũ cộng tác viên nhiều thế hệ, trải rộng trên các địa bàn nên phản ánh đa dạng và khá toàn diện các vấn đề của địa phương. Nhiều bài viết có chất lượng cao giúp độc giả mở rộng kiến thức. Ban Biên tập Báo Gia Lai nhiệt tình với việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên và đổi mới, nâng cao chất lượng tờ báo. Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên báo tận tâm với công việc, gắn kết chặt chẽ với cộng tác viên và địa bàn.

“Vì thế, chỉ cần đọc đều và kỹ báo Gia Lai, độc giả sẽ nắm bắt được một cách khá đầy đủ các phương diện trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh”-Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn nói.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn cũng mong muốn Báo Gia Lai phản ánh nhiều hơn và nhìn thẳng hơn vào các vấn đề gai góc, được cho là “nhạy cảm” của địa phương.

“Điều này sẽ giúp chúng ta thấy được những yếu kém của mình để khắc phục và phát triển. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp độc giả thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng, khiến bạn đọc thêm tin yêu Báo Gia Lai”-Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

null