Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ hoạt động Phật sự năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-1, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có ông Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; đại diện một số cơ quan liên quan của tỉnh, TP. Peiku...

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


Năm 2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện đã tổ chức thành công các đại lễ theo truyền thống Phật giáo, gắn với thực hiện phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định... Đồng thời, Ban từ thiện của Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh cùng các chùa, tịnh xá đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, tiêu biểu là cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai trong và ngoài tỉnh, ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19, giúp đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, bệnh nhân các bệnh viên…

Mặt khác, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh còn triển khai hiệu quả công tác hành chính của Giáo hội và hoạt động khác, hướng dẫn toàn thể tăng ni và phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội đề ra...

Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho tăng ni và phật tử các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện các công tác Phật sự do Trung ương Giáo hội và cấp lãnh đạo tỉnh chủ trương, chỉ đạo; hướng dẫn các Ban Trị sự cấp huyện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo theo đúng thời gian quy định; chuẩn bị tổ chức thành công Đại giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo” năm 2021; tiếp tục xem xét việc thành lập mới các chùa, tịnh xá tại các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của bà con phật tử...

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần đánh giá cao thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà năm vừa qua. Đồng thời, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh lưu ý trong năm 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn toàn thể tăng ni và phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh…

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh đã tiến hành nghi thức tặng tượng trưng cờ Tổ quốc cho Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh và các chùa, tịnh xá nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu Tổ quốc, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong toàn thể chức sắc, tăng ni và phật tử...

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ông Rơ Chăm La Ni trao tượng trưng cờ Tổ quốc cho Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao tượng trưng cờ Tổ quốc cho Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật


Bên cạnh đó, hội nghị đã công bố quyết định của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh tặng “Bằng tuyên dương công đức” cho các chùa, tịnh xá đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2020.
 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.