Bắc Bộ trời rét 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.
Người dân Hà Nội trang bị áo chống rét khi tham gia giao thông. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)
Người dân Hà Nội trang bị áo chống rét khi tham gia giao thông. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ngày và đêm 20/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; đêm gió giảm dần. Biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4 m.

Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đêm gió giảm dần. Biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Riêng khu vực Tây Bắc, nhiệt độ có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 17-19 độ C, phía Nam từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 18-21 độ C, phía Nam từ 23-26 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27-29 độ C, phía Nam từ 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông 34-37 độ C.

Có thể bạn quan tâm