Anh đào Nhật Bản bung hoa rực rỡ trên đất Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự xuất hiện của những chậu hoa anh đào Nhật Bản với sắc hoa trắng hồng duyên dáng ở TP. Đà Lạt làm “rụng tim” người yêu hoa.
Anh đào Nhật Bản được ghép thành công trên cây đào chuông, nở hoa tại Lâm Đồng

Anh đào Nhật Bản được ghép thành công trên cây đào chuông, nở hoa tại Lâm Đồng

Tại khu vực triển lãm Hội hoa xuân Giáp Thìn 2024 ở vườn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), lần đầu tiên xuất hiện hoa anh đào Nhật Bản trắng hồng rực rỡ.

Khách du lịch thích thú chụp ảnh cây anh đào ở vườn hoa Đà Lạt, có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Khách du lịch thích thú chụp ảnh cây anh đào ở vườn hoa Đà Lạt, có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Loại cây cảnh này cao trên dưới 2m, bung nở hàng chục chùm hoa, mỗi chùm từ 30-40 đóa hoa. Đặc biệt, cành ghép dài khoảng 20cm có tới hàng trăm đóa hoa xếp thành chuỗi tuyệt đẹp.

Anh Trần Văn Toàn, chủ vườn đào Toàn ở xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đây là 1 trong 20 cây anh đào Nhật Bản được ghép thành công sau cả chục năm thử nghiệm.

Người ghép thành công mầm chồi anh đào Nhật trên cây đào chuông ở miền núi phía Bắc Việt Nam.
Người ghép thành công mầm chồi anh đào Nhật trên cây đào chuông ở miền núi phía Bắc Việt Nam.

Trước đó, anh đã chọn một số loại đào làm cây chủ để ghép mầm chồi anh đào Nhật Bản nhưng không thành công. Cuối cùng anh Toàn sử dụng hạt cây đào chuông ở các tỉnh miền núi phía Bắc để gieo ươm thành cây chủ một năm tuổi, sau đó ghép với mầm chồi anh đào Nhật Bản.

Tín hiệu vui là mầm chồi anh đào Nhật Bản tương thích với cây chủ này, tỷ lệ cây sống đạt hơn 80%.

Anh Toàn cho biết thời gian tới sẽ hoàn thiện quy trình sản xuất để có thể trồng số lượng lớn loại cây anh đào ghép này; đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh độc đáo, mới lạ của người yêu hoa.

Cũng cần nói thêm, nhiều năm trước, người Nhật đã 4 lần tặng những giống anh đào nổi tiếng để trồng ở TP. Đà Lạt nhưng đều không thành công.

Là người dày công nghiên cứu ươm trồng anh đào Nhật Bản (Sakura) ở Việt Nam trong nhiều năm, Tiến sĩ Sinh học Trần Lệ rút ra kết luận, lượng mưa của Việt Nam rất lớn trong khi Sakura lại được trồng ở chỗ thấp, đất bằng khiến cây chết vì bị úng nước.

Sakura Nhật Bản nở hoa tại Đà Lạt.
Sakura Nhật Bản nở hoa tại Đà Lạt.

Người Nhật từng mang sang Việt Nam những cây 1 - 2 tuổi, thậm chí đã có hoa nên Sakura mang theo cái bảo thủ của tập tính cây ôn đới, do đó rất khó trồng ở xứ sở nhiệt đới như nước ta.

Ông Trần Lệ quyết định ươm hạt ngay tại Việt Nam và trồng trên đất đồi ở miền núi phía Bắc rồi chuyển vào trang trí cho khu du lịch Hoa sơn điền trang (TP. Đà Lạt). Đến đầu năm 2018, loài hoa nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc đã nở hoa hồng thắm, tỏa hương khoe sắc tại Đà Lạt.

Trước đó, vào tháng 11/2015, ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và giáo dục Việt Nam tại New York (Mỹ), đã mang 6 cây anh đào Yoshino Nhật Bản từ Mỹ về tặng TP. Đà Lạt để trồng thử nghiệm.

Thành phố đã giao cho Anh Bùi Văn Sang, chủ Thung lũng đào Mười Lời, trồng 3 cây, còn 3 cây giao cho một kỹ sư khác. Anh Sang đã dày công nghiên cứu chăm sóc Yoshino sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Đà Lạt.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, anh Sang cho biết những cây Yoshino nói trên không sống được ở Đà Lạt nhưng mầm chồi của Yoshino ghép với mai anh đào Đà Lạt thì thích nghi với vùng đất này và đã ra hoa.

Yoshino của Nhật được ghép thành công trên cây mai anh đào Đà Lạt.

Yoshino của Nhật được ghép thành công trên cây mai anh đào Đà Lạt.

Được biết, Yoshino là một trong những loài đẹp nhất trong số hơn 200 giống anh đào mà Tokyo đã tặng Washington cách đây hơn 100 năm. Mỗi đóa gồm 5 cánh đơn mềm mại màu trắng hồng cùng chùm nhị đỏ với bao phấn màu vàng đính trên đầu nhị trông rất thanh nhã.

Quế Như

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null