Anh chàng gen Z Hà Nội cosplay nhân vật nữ đẹp đến nỗi chị em 'phát hờn'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khán giả ngỡ ngàng vì Thuận không phải mỹ nam nhưng khi hóa trang thành các nhân vật nữ trong truyện tranh hay phim hoạt hình thì đẹp đến mức chị em cũng ghen tị.

Kênh TikTok của Nguyễn Quang Thuận (22 tuổi, Hà Nội) có hơn 600.000 lượt yêu thích. Anh thường cosplay các nhân vật nữ nổi tiếng trong phim hoạt hình, truyện tranh hoặc trò chơi điện tử và khiến người theo dõi trầm trồ vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, dù anh không được coi là mỹ nam khi chưa hóa trang.

“Mình đam mê các nhân vật hoạt hình, truyện tranh từ nhỏ. Hồi 14 - 15 tuổi, mình thường xem và yêu thích các chương trình cosplay trên mạng hoặc tại các lễ hội văn hóa mà không hề nghĩ sẽ có ngay theo đuổi lĩnh vực này”, Thuận chia sẻ.

Thuận cho biết kỹ năng "biến hình" đôi khi khiến chính anh còn không nhận ra bản thân.

Thuận cho biết kỹ năng "biến hình" đôi khi khiến chính anh còn không nhận ra bản thân.

Mao Mao (phim hoạt hình "Dược Sư tự sự") là một trong những nhân vật được Thuận yêu thích nhất.

Mao Mao (phim hoạt hình "Dược Sư tự sự") là một trong những nhân vật được Thuận yêu thích nhất.

Thuận bắt đầu trở thành người hóa trang (cosplayer) từ năm 2023. Thời điểm đó, các lễ hội Nhật Bản diễn ra rất nhiều và liên tục tại Hà Nội, anh có cơ hội giao lưu với nhiều cosplayer đi trước và rất hâm mộ công việc của họ. Thuận chợt nghĩ, mọi người làm được thì tại sao mình không thử?

Nghĩ là làm, chàng trai bắt đầu lên mạng học cách hóa trang thành nhân vật yêu thích. Để hóa trang đẹp cần đảm bảo 3 yếu tố quan trọng là trang phục, tóc giả và trang điểm. Không ai chỉ dạy, Thuận mày mò tự mình học tất cả.

Tháng 6/2023, anh đăng ký một lớp học trang điểm để có nền tảng theo đuổi đam mê. Thuận nhớ lại: “Trải nghiệm đi học trang điểm của mình cũng khá thú vị khi trong lớp có 8 bạn nữ và chỉ duy nhất mình là nam. Tuy vậy, mọi người chỉ dạy, hỗ trợ rất nhiều khi biết mình muốn trở thành một cosplayer”.

Là con trai, Thuận bỡ ngỡ khi cầm thỏi son tô lên môi mình, khi đánh phấn hay kẻ mắt, chuốt mi. Anh mất nhiều đêm tự soi gương trang điểm rồi lại xóa sạch để thành thạo mọi công cụ.

Nhân vật đầu tiên Thuận hóa trang là Keqing trong trò chơi trực tuyến Genshin Impact. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, mắt to và mái tóc tím dài thướt tha.

“Khi đó, mình hóa trang còn chưa được đẹp. Lần đầu tiên hóa trang nhân vật yêu thích rồi đến gặp mọi người trong cộng đồng cosplay tại Hà Nội, mình không khỏi hồi hộp, lo âu. May mắn là mọi người đều cởi mở chỉ dạy thêm mà không hề chê bai”, anh kể.

Thuận tự học trang điểm, cách phối trang phục, cách làm tóc giả để hóa trang thành nhân vật mình yêu thích.

Thuận tự học trang điểm, cách phối trang phục, cách làm tóc giả để hóa trang thành nhân vật mình yêu thích.

Mỗi nhân vật là kết quả một quá trình mày mò để hóa trang vừa giống nguyên bản, vừa đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ.

Mỗi nhân vật là kết quả một quá trình mày mò để hóa trang vừa giống nguyên bản, vừa đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ.

Khởi đầu tốt vậy nhưng hành trình trở thành cosplayer của anh không hề dễ dàng. Trong suốt 1 năm sau đó, Thuận cảm thấy trình độ hóa trang của mình không tăng lên, không thể tạo ra những sản phẩm đẹp mắt.

Thuận từng ấm ức, bất lực đến mức muốn từ bỏ đam mê. Tuy nhiên, nhờ gặp gỡ với nhiều người có kinh nghiệm, anh nhận ra rằng muốn hóa trang đẹp không chỉ cần có trang điểm, tóc giả, trang phục đẹp mà còn cần có cơ thể đẹp nữa.

Cơ thế khỏe đẹp sẽ tạo nên dáng đẹp, khí chất phù hợp với nhân vật hơn. Thuận bắt đầu thay đổi bằng việc tập thể dục hàng ngày, áp dụng chế độ ăn lành mạnh. Đam mê hóa trang là động lực giúp anh nỗ lực thay đổi bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Thuận cũng đầu tư hơn cho việc lựa chọn ý tưởng để hóa trang. Không chỉ dựa vào hình mẫu có sẵn, anh dành khoảng 2 tuần để tìm tòi, sáng tạo thêm cho nhân vật. Có những nhân vật Thuận mất nửa năm để suy nghĩ chọn chất liệu để hóa trang đẹp nhất.

Mỗi lần hóa trang để đến tham gia các sự kiện cộng đồng khiến chàng trai tốn khoảng 1 triệu đồng cho chi phí trang phục, trang điểm và di chuyển. Thuận nhẩm tính, đến nay mình đã hóa trang thành khoảng 60 nhân vật.

Để có tiền dành cho đam mê, từ thời sinh viên, Thuận đã làm 2 công việc bán thời gian sau giờ học. Sau bao nỗ lực, thành công cũng đến khi Thuận dành danh hiệu “Nam Cosplayer được yêu thích nhất” trong chương trình văn hóa Nhật Bản được một nhãn hàng tổ chức.

Thuận cho biết để hóa trang đẹp thì phải khỏe.

Thuận cho biết để hóa trang đẹp thì phải khỏe.

Qua năm tháng, những lần hóa trang của Thuận ngày càng cầu kỳ về nhân vật và phụ kiện.

Qua năm tháng, những lần hóa trang của Thuận ngày càng cầu kỳ về nhân vật và phụ kiện.

Thuận học thêm về nghệ thuật nhiếp ảnh để cho ra những album hóa trang cầu kỳ.

Thuận học thêm về nghệ thuật nhiếp ảnh để cho ra những album hóa trang cầu kỳ.

Giai đoạn sau, Thuận thường xuyên đăng tải các video mình hóa trang lên TikTok để giúp cộng đồng mạng hiểu hơn về bộ môn này. Nhiều bạn nữ nhận xét rằng Thuận hóa trang xinh đẹp đến mức họ cũng phải "phát hờn" và muốn học thêm mẹo trang điểm từ anh.

Bên cạnh những lời khen, Thuận cũng nhận không ít lời miệt thị, những câu nói khiếm nhã nghi ngờ giới tính. Gặp những trường hợp đó, gen Z Hà Nội chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Cosplay giống như trò chơi thơ bé khi mình vẫn hét to với nhau rằng tớ làm siêu nhân đỏ vậy. Mình hóa thân thành những nhân vật nữ vì yêu quý và thấy họ đẹp chứ không liên quan gì đến giới tính”.

Ban đầu, bố mẹ Thuận cũng hoài nghi khi thấy con trai thích hóa trang thành nhân vật nữ. Tuy nhiên, sau khi nghe anh giải thích, họ dần hiểu, ủng hộ và kêu gọi họ hàng, bạn bè vào bình chọn cho Thuận trong các cuộc thi.

“Hành trình cosplay giúp mình học được rất nhiều điều mới mẻ về nghệ thuật, mắt thẩm mỹ. Bên cạnh đó, mình cũng được gặp thêm nhiều bạn bè, mối quan hệ mới chất lượng. Mình hiểu con người thường có xu hướng sợ hãi những gì họ không biết rõ, không chắc chắn nên có nhiều cái thích mà không dám thử; tuy nhiên nếu bạn thực sự đam mê bất kỳ điều gì thì nên dũng cảm thử một lần. Sự vui thích sẽ nhanh chóng xóa tan đi lo âu”, Thuận kết luận.

Ngắm một số nhân vật nữ ấn tượng mà Thuận từng hóa trang:

Phong cách Waifu (các nhân vật được độc giả gọi là vợ) của Thuận khiến không ít bạn nam phải xao xuyến.

Phong cách Waifu (các nhân vật được độc giả gọi là vợ) của Thuận khiến không ít bạn nam phải xao xuyến.

Anh chàng gen Z Hà Nội cosplay nhân vật nữ đẹp đến nỗi chị em 'phát hờn' - 9
Không chỉ gây ấn tượng bởi loạt nhân vật nữ tính, Thuận còn cosplay những nhân vật cá tính, mạnh mẽ rất hiệu quả.

Không chỉ gây ấn tượng bởi loạt nhân vật nữ tính, Thuận còn cosplay những nhân vật cá tính, mạnh mẽ rất hiệu quả.

Anh chàng gen Z Hà Nội cosplay nhân vật nữ đẹp đến nỗi chị em 'phát hờn' - 11
Thế mạnh khác của Thuận là những nhân vật trong sáng, dễ thương, phong cách học đường đúng với độ tuổi.

Thế mạnh khác của Thuận là những nhân vật trong sáng, dễ thương, phong cách học đường đúng với độ tuổi.

Theo Hoàng Hà (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.