Ấn tượng giải bóng chuyền truyền thống thanh niên thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 ngày thi đấu (11 đến 13-10) với 25 trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, Giải bóng chuyền truyền thống thanh niên TP. Pleiku lần thứ 30 năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Giải đã tạo sân chơi thể thao để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố giao lưu, trau dồi chuyên môn.

Giải bóng chuyền do Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku phối hợp cùng Trung Tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức. Năm nay, giải quy tụ 160 vận động viên đến từ 13 đội thi đấu với 2 hệ thống giải gồm: khối xã-phường, khối cơ quan-trường học. Trong đó, 5 đội bóng khối xã-phường gồm: phường Hoa Lư, phường Yên Thế, xã Trà Đa, xã Biển Hồ, liên quân phường Hội Thương và Phù Đổng.

8 đội bóng khối cơ quan-trường học gồm: THPT chuyên Hùng Vương, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Chi Lăng, THPT Phan Bội Châu, THPT Lê Lợi, THPT Pleiku, THPT Hoàng Hoa Thám và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương.

aedbbf5b51d0fd40251b73425b8513cc-6463.jpeg
Trận đấu giữa Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THPT Pleiku. Ảnh: M.N

Các đội thi đấu theo thể thức: Ở khối xã, phường, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và xếp hạng. Ở khối cơ quan-trường học, các đội bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, sau đó chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng sau.

Ở khối xã-phường, nếu như năm ngoái, đội bóng phường Yên Thế chỉ giành giải nhì thì năm nay đã bứt phá, thay đổi chiến thuật thi đấu để giành 4 trận toàn thắng trước các đội bóng: xã Biển Hồ, phường Hoa Lư, xã Trà Đa, liên quân phường Hội Thương và Phù Đổng.

Anh Nguyễn Văn Hướng-vận động viên đội bóng phường Yên Thế chia sẻ: “Tôi đang làm việc tại thị xã An Khê. Khi giải được tổ chức, tôi đã sắp xếp thời gian và công việc để tham gia tập luyện và thi đấu. Tôi rất vui vì đội bóng của phường đã đạt giải nhất, đây là thành quả của tinh thần đoàn kết, phối hợp ăn ý của cả đội”.

Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Yên Thế cho biết: Đội có 2 tuần tập luyện trước khi tranh tài tại giải. Đoàn viên, thanh niên làm nhiều ngành, nghề khác nhau song đã sắp xếp thời gian để tập luyện và thi đấu đều tay. Qua giải thể thao này, đoàn viên, thanh niên có cơ hội rèn luyện thể thao và gặp gỡ, giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết.

img-9471-289.jpeg
Giải bóng chuyền truyền thống giúp đoàn viên, thanh niên giao lưu, thể hiện năng khiếu. Ảnh: M.N

Trong khi đó, ở khối cơ quan-trường học, ở vòng loại, đội bóng Trường THPT Hoàng Hoa Thám để thua trước Trường THPT Pleiku với tỉ số 1-2. Nhưng ở vòng chung kết, với những pha phát bóng mạnh mẽ, những tình huống phòng ngự xuất sắc, Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã có chiến thắng trước Trường THPT Pleiku với tỉ số 2-0 và giành cúp vô địch.

Chị Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám cho hay: “Trường thành lập Câu lạc bộ bóng chuyền với 60 thành viên tham gia, các em đều có năng khiếu và có niềm đam mê với môn thể thao này. Hàng năm, trường đều tổ chức giải bóng chuyền để lựa chọn đội tuyển tham gia giải cấp thành phố, cấp tỉnh. Cúp vô địch là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của các em học sinh”.

Vận động viên Nguyễn Lương Tân-đội bóng chuyền Trường THPT Hoàng Hoa Thám bày tỏ: Em đam mê bóng chuyền và tập luyện hàng ngày. Môn thể thao này giúp em rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, tinh thần thoải mái để học tập tốt hơn.

1b36aa5213870b00b14ae80ed84a1149-2267.jpeg
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng chuyền Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Ảnh: M.N

Trong 3 ngày thi đấu, với năng lượng của tuổi trẻ và tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, các đội đã cống hiến những trận bóng kịch tính, hấp dẫn. Từ vòng loại đến vòng chung kết, các trận đấu đều thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, tạo không khí vô cùng sôi động.

Chị Nguyễn Thị Liên (tổ 1, phường Đống Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: Tôi đam mê thể thao nên đã sắp xếp thời gian đến xem các đội thi đấu. Nhiều trận đấu rất kịch tính, bám đuổi từng điểm số. Đây là một sân chơi bổ ích, cần được duy trì và phát triển hơn trong thời gian tới.

Trải qua 30 năm tổ chức, giải bóng chuyền truyền thống thanh niên TP. Pleiku đã tạo ra sức hút lớn. Với sự đầu tư tập luyện, 13 đội bóng chuyền đã góp phần tạo nên một mùa giải chất lượng và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

62af65f35a44bc78532a0eee0f8d3eee-6238.jpeg
Ban tổ chức trao giải nhất khối xã-phường cho đội bóng chuyền phường Yên Thế. Ảnh: M.N

Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku, Phó Trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền thông tin: Giải bóng chuyền truyền thống thanh niên không chỉ mang lại những giây phút thể thao sôi động mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi và thể hiện tinh thần đồng đội. Tổ trọng tài là những người có chuyên môn, kinh nghiệm, làm việc chính xác và công minh. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần cao thượng, trung thực và đoàn kết.

Giải bóng chuyền là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029); góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao của thanh niên trên toàn thành phố.

Kết thúc giải, ở khối xã-phường, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội phường Yên Thế; giải nhì thuộc về đội xã Biển Hồ; giải ba thuộc về đội phường Hoa Lư.

Ở khối cơ quan-trường học, giải nhất thuộc về đội Trường THPT Hoàng Hoa Thám; giải nhì thuộc về đội Trường THPT Pleiku; 2 giải ba trao cho 2 đội: Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT Chi Lăng.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null