An Khê: HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Bình đại hội thường niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 12-10, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp An Bình, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức đại hội thường niên, nhiệm kỳ 2018-2023. 
Về dự và chỉ đạo đại hội có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê; TS Trần Minh Hải-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác (Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II-Bộ Nông nghiệp và PTNT); Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng ban, hội, đoàn, thể, các xã, phường trên địa bàn thị xã cùng hơn 100 thành viên.
HTX Rau an toàn An Bình thành lập tháng 6-2017, có 21 thành viên, số vốn điều lệ là 84 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh, sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Đến nay, mô hình trồng rau theo hướng VietGAP đã mở rộng trên diện tích gần 22 ha với 31 chủng loại rau đạt chuẩn, sản lượng bình quân 24 tấn/ha. Hàng năm, HTX mở 4 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ thuật cho trên 120 lượt thành viên. Tính từ lúc thành lập đến cuối năm 2017, doanh thu của HTX đạt trên 271 triệu đồng.
Thông qua đại hội lần này, HTX Rau an toàn An Bình đổi tên thành HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Bình, có số lượng thành viên 104 người, với số vốn đăng ký là 600 triệu đồng. Ngoài sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, HTX còn sản xuất kinh doanh 18 loại hình dịch vụ như cung cấp hạt giống, cây giống; cung cấp nước tinh khiết đóng chai; kinh doanh chợ; tín dụng nội bộ, dịch vụ vận tải bằng xe tải…
HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp An Bình, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Minh
HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp An Bình, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Minh
Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 người. Bà Trần Thị Thu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Bình, nhiệm kỳ 2018-2023.
Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê nhấn mạnh: Phát triển HTX là xu thế tất yếu, thực hiện theo chủ trương của Đảng, gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. HTX phải lấy lợi ích của thành viên làm mục tiêu cho hoạt động phát triển; phát huy hiệu quả trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao sản xuất; phát huy nội lực, đa dạng hóa loại hình sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu, mang lại lợi ích cho thành viên, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null