An Khê đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã An Khê (Gia Lai) đã tập trung ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này.

100% số xã có đường ô tô vào trung tâm

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thị xã An Khê luôn xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển của địa phương. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở thị xã đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo của 5 xã trên địa bàn, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển theo hướng bền vững.

 

Hệ thống giao thông nông thôn ở thị xã An Khê ngày càng phát triển. Ảnh: P.N
Hệ thống giao thông nông thôn ở thị xã An Khê ngày càng phát triển. Ảnh: P.N

Tại xã Thành An (vừa được công nhận đạt chuẩn NTM), những năm qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở địa phương cũng được đẩy mạnh. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Điệp, sau 6 năm triển khai xây dựng NTM, xã đã lồng ghép các chương trình, dự án, kết hợp nguồn lực huy động từ nhân dân để bê tông hóa được 100% trục đường chính của xã; 100% trục đường thôn, xóm; 70% đường trục chính giao thông nội đồng. Không chỉ có đường giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng thiết yếu của xã như: điện, trường, trạm, chợ... cũng được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn.

Tiêu chí đường giao thông nông thôn của Tú An đã cơ bản hoàn thành. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến thị xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Các đường trục thôn, liên thôn, trục chính nội đồng được bê tông hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

 

Đường vào làng Pơ Nang, xã Tú An (thị xã An Khê). Ảnh: P.N
Đường vào làng Pơ Nang, xã Tú An (thị xã An Khê). Ảnh: P.N

Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn

Hiện nay, tổng chiều dài đã đạt chuẩn NTM cho từng loại đường của 5 xã: Song An, Tú An, Xuân An, Thành An và Cửu An bao gồm: đường trục huyện 30,629 km; đường trục thôn, xóm 23,384 km; đường ngõ xóm 33,756 km; đường trục chính nội đồng 93,515 km. Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, năm 2018, thị xã sẽ nâng cấp 70,17 km đường giao thông với tổng kinh phí 51,28 tỷ đồng (đường huyện 8,5 km; đường trục xã 0,26 km; đường trục thôn 4,76 km; đường ngõ xóm 6,49 km; đường nội đồng 50,16 km; xây dựng mới 1 cầu dân sinh và 1 ngầm tràn). Giai đoạn tiếp theo, thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư lồng ghép, hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; tập trung xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu gắn với phát triển sản xuất, phục vụ đời sống hàng ngày của người dân ở các xã như: giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình thủy lợi, công trình điện, nước sạch, môi trường...    

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Trung-Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã An Khê, cho biết: “Trong thời gian tới, thị xã định hướng phát triển hệ thống giao thông nông thôn phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; phát triển giao thông nông thôn một cách bền vững, tạo sự gắn kết, liên hoàn thông suốt nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân. Trong đó, tập trung đầu tư cho 2 xã Song An và Tú An có cơ sở hạ tầng đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

Phạm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

(GLO)- Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng không sát với thực tế, Sở Xây dựng Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 16 mỏ vật liệu xây dựng (8 mỏ cát xây dựng và 8 mỏ đá xây dựng tại huyện Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Đức Cơ, Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang).

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai có thông tin phản ánh về việc “Hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi có nhãn mác lạ bị đổ chất đống dọc đường Trường Sa”, ngày 13-6, UBND TP. Pleiku có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

null