An Khê: Chung tay xây dựng khu dân cư sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê đã triển khai, xây dựng mô hình thùng rác tự quản ở khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường sống sạch-đẹp hơn.

Song song với việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống ở khu dân cư, từ đầu năm đến nay, xã Song An đã xuất ngân sách hơn 42 triệu đồng mua sắm 29 thùng rác, đặt 2 thùng loại 660 lít tại 2 chợ trên địa bàn, 27 thùng loại 140 lít cấp cho 5 thôn đặt trong khu dân cư để gom rác trước khi xe chuyên dụng của Ban Quản lý dịch vụ đô thị thị xã An Khê đến thu gom vận chuyển đi xử lý thuận lợi.

Người dân thôn An Thượng 2 (xã Song An, thị xã An Khê) cùng đoàn viên thanh niên tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Ngọc Minh

Người dân thôn An Thượng 2 (xã Song An, thị xã An Khê) cùng đoàn viên thanh niên tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Trương Tiểu Bảo (thôn An Thượng 2, xã Song An) cho biết: Trước đây, người dân dồn rác thải sinh hoạt vào túi nilon hoặc bỏ vào các thùng, xô chậu để trước cổng cho xe chở rác tới thu gom, gây mất mỹ quan, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

“ Được thôn vận động, tôi cùng bà con hàng xóm tham gia tổng dọn vệ sinh khu dân cư, chủ động mua thùng đựng rác loại 100 lít về sử dụng. Bỏ rác vào thùng để chó, mèo không cắn xé tha đi gây ô nhiễm; công nhân thu gom rác thải cũng rất tiện lợi”-anh Bảo nói.

Về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong thôn, ông Trần Bá Phương-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Thượng 2 cho hay: Thôn có 288 hộ/1.029 khẩu. Ngoài được xã hỗ trợ 2 thùng rác, thôn đã vận động 40 hộ dân tự mua thùng rác, góp phần giữ gìn môi trường khu dân cư tốt hơn.

“Thôn hiện có 72% hộ dân tham gia đăng ký hợp đồng thu gom rác thải. Từ nay tới cuối năm , thôn phấn đấu vận động những hộ còn lại tham gia đăng ký hợp đồng thu gom rác và nhân rộng mô hình thùng rác tự quản”-ông Phương đưa ra mục tiêu.

Đoàn viên, thanh niên (Đoàn phường Ngô Mây, thị xã An Khê) hướng dẫn người dân phân loại, bỏ rác vào thùng rác theo quy định. Ảnh: Ngọc Minh

Đoàn viên, thanh niên (Đoàn phường Ngô Mây, thị xã An Khê) hướng dẫn người dân phân loại, bỏ rác vào thùng rác theo quy định. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đầu tháng 7 vừa qua, Đoàn phường Ngô Mây đã ra mắt mô hình thùng rác tự quản ở khu dân cư trên địa bàn tổ dân phố 1. Chị Đào Thị Thanh Hoàng-Bí thư Đoàn phường Ngô Mây chia sẻ: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của phường năm 2024, Đoàn phường mua 3 thùng rác, làm khung sắt và bảng hiệu tuyên truyền với tổng kinh phí là 5,5 triệu đồng. Thùng rác đặt ở đầu hẻm cụt cho 10 gia đình sinh sống sử dụng.

“Chúng tôi tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trong hẻm cách phân loại rác, bỏ rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế vào từng thùng. Mô hình góp phần tuyên truyền cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định; xây dựng môi trường sống sạch-đẹp hơn”-chị Hoàng chia sẻ thêm.

Mô hình thùng rác tự quản đi vào hoạt động, góp phần nâng cao ý thức người dân bỏ rác đúng nơi quy định, tạo cảnh quan môi trường khu dân cư sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh

Mô hình thùng rác tự quản đi vào hoạt động, góp phần nâng cao ý thức người dân bỏ rác đúng nơi quy định, tạo cảnh quan môi trường khu dân cư sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây Lê Đức Trí-cho biết: Trên địa bàn phường có nhiều hẻm nhỏ, hẻm cụt, xe chuyên dụng không thể vào thu gom, vận chuyển rác ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vệ sinh môi trường. Để cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, hướng tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, chính quyền, hội, đoàn thể đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, vận động hội viên, đoàn viên và người dân tham gia trồng cây xanh đường phố, bảo vệ cảnh quan môi trường khu dân cư, tổng vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần.

“Mô hình thùng rác tự quản ở khu dân cư của Đoàn phường hoạt động khá hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi các thành viên, tổ dân phố nhân rộng ra các hẻm, góp phần bảo vệ môi trường mỹ quan, sạch sẽ" -ông Trí nêu phương hướng.

Phường An Bình (thị xã An Khê) đã đặt thùng rác tại công viên để người dân đến vui chơi, đi bộ tập thể dục vứt rác đúng nơi quy định. Ảnh: Ngọc Minh

Phường An Bình (thị xã An Khê) đã đặt thùng rác tại công viên để người dân đến vui chơi, đi bộ tập thể dục vứt rác đúng nơi quy định. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Phan Đình Nguyên-Phó Chủ tịch UBND phường An Bình cho biết: Đến nay, toàn phường có hơn 92% số hộ đăng ký tham gia hợp đồng thu gom rác với Ban Quản lý dịch vụ đô thị thị xã. Nhiều năm nay, phường chủ động bố trí thùng đựng rác tập trung ở các hẻm nhỏ phục vụ nhu cầu của người dân, khắc phục tình trạng vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh .

“Vừa qua, phường xuất ngân sách hơn 14,3 triệu đồng mua 5 thùng rác để thay thế số hư hỏng, đặt tại công viên để người dân vứt rác đúng nơi quy định. Công tác vệ sinh môi trường là 1 trong những phần việc phường chú trọng triển khai, góp phần hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm nay”-ông Nguyên thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Giữa áp lực diện tích ngày càng thu hẹp của đô thị, cách thiết kế một căn hộ chỉ 50m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) đã mở ra cách nhìn mới về không gian sống. Nhờ trần cao 5,5m và tư duy thiết kế táo bạo, căn hộ không chỉ “nở” ra mà còn thể hiện được cá tính của gia chủ. 

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku nhằm phát triển hạ tầng và không gian đô thị phía Tây của tỉnh vào đầu năm 2026.

Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

null