Đẹp nhà, sạch ngõ đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, tại các khu dân cư từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh đã rộn ràng các hoạt động ra quân làm đẹp môi trường, cải tạo không gian nơi mình sinh sống để đón một cái Tết tươi mới.
Người dân tổ 5 (phường Thống Nhất) tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng để đón Tết nguyên đán. Ảnh: Nhật Hào.
Người dân tổ 5 (phường Thống Nhất) tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng để đón Tết nguyên đán. Ảnh: Nhật Hào.

7 giờ sáng chủ nhật ngày 21-1, hơn 20 cán bộ và người dân tổ dân phố 5 (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã tập trung tại công viên Đinh Công Tráng và các tuyến đường chính của tổ để dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh. Mỗi người một tay, chẳng mấy chốc, các tuyến đường, khu vực công cộng nơi đây đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ.

Có mặt tại đây từ sáng sớm, bà Trần Thị Bích Liên cho hay: "Mỗi năm mới có một dịp Tết nên dù có bận rộn tôi cũng luôn dành thời gian tham gia cùng với bà con để dọn dẹp vệ sinh khu dân cư được sạch sẽ, tươi mới. Nhìn thấy đường sá quang đãng như thế này, tôi rất phấn khởi”. Tương tự, ông Nguyễn Cảnh Cam (70 tuổi) cũng bộc bạch: Việc dọn dẹp vệ sinh không những giúp đường làng ngõ xóm sạch sẽ mà còn đem lại cảm giác thư thái cho mọi người. Do đó, tôi luôn sẵn sàng tham gia các đợt dọn dẹp vệ sinh do tổ huy động. Ngoài ra, mỗi khi thấy rác thải vương vãi trên tuyến đường đi qua trước nhà và tại công viên Đinh Công Tráng, tôi đều chủ động thu gom".

Cùng với tỉa hoa, làm cỏ, người dân tổ 5 (phường Thống Nhất quét dọn để công viên Đinh Công Tráng được sạch sẽ. Ảnh: Nhật Hào

Cùng với tỉa hoa, làm cỏ, người dân tổ 5 (phường Thống Nhất quét dọn để công viên Đinh Công Tráng được sạch sẽ. Ảnh: Nhật Hào

Trực tiếp huy động người dân chung tay dọn dẹp vệ sinh, ông Nguyễn Ngọc Anh-Phó Bí thư Chi bộ tổ 5 phấn khởi cho hay: Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết Nguyên đán, tổ huy động khoảng 2-3 đợt để người dân ra dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực công cộng. Ngoài ra, tổ cũng vận động người dân tự giác thu gom rác thải sinh hoạt và chủ động thu gom khi thấy rác thải vương vãi trên đoạn đường đi qua trước nhà, các khu vực công cộng để gìn giữ môi trường sạch sẽ trong dịp Tết.

“Ngoài việc gìn giữ vệ sinh chung, người dân trên địa bàn cũng tích cực đóng góp vật chất để bê tông hóa, sửa chữa các tuyến đường hẻm nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại cũng như góp phần xây dựng đô thị văn minh. Nhờ đó, năm 2023, tổ dân phố 5 được công nhận tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 5 năm liên tục (giai đoạn 2018-2023). Đây là niềm vui lớn dịp trước Tết của người dân trên địa bàn”-Phó Bí thư Chi bộ thông tin.

Ông Nguyễn Ngọc Anh-Phó Bí thư Chi bộ (bên trái) và người dân cắt tỉa hoa tại công viên trước Tết. Ảnh: Nhật Hào
Ông Nguyễn Ngọc Anh-Phó Bí thư Chi bộ (bên trái) và người dân cắt tỉa hoa tại công viên trước Tết. Ảnh: Nhật Hào

Những ngày này, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 1 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) cũng phát huy vai trò của Câu lạc bộ “Phân loại rác thải”. Theo đó, rác thải sinh hoạt được phân chia thành 3 loại, gồm rác hữu cơ thu gom ủ bón cho cây trồng sau vườn nhà, rác thải tái chế thu gom bán, rác thải không tái chế thu gom sạch sẽ để công nhân vệ sinh môi trường mang đi xử lý. Ngoài ra, mới đây, chi hội còn huy động hội viên tập trung dọn dẹp vệ sinh tại tuyến đường phụ nữ tự quản Trần Nguyễn Hãn và chăm sóc “con đường hoa” dài gần 200 m được trồng từ tháng 4-2023 để đón Tết.

Bà Trịnh Thị Oanh-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ 1 cho biết, tổ hiện có 410 hội viên. Đa số các hội viên là cán bộ, công chức, viên chức hoặc kinh doanh buôn bán. Tuy bận rộn với công việc nhưng mỗi khi chi hội huy động dọn dẹp vệ sinh, các hội viên đều tích cực tham gia. Ngoài ra, các hội viên cũng chủ động gìn giữ vệ sinh đoạn đường đi qua trước nhà, thực hiện sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ để đón Tết.

Người dân tổ 5 (phường Thống Nhất) tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng để đón Tết nguyên đán. Ảnh: Nhật Hào

Người dân tổ 5 (phường Thống Nhất) tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng để đón Tết nguyên đán. Ảnh: Nhật Hào

Đang tưới nước cho đoạn đường hoa đi qua trước nhà, chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (tổ 1, phường Đống Đa) chia sẻ: "Bên cạnh tham gia dọn vệ sinh, tôi cũng tự giác chăm sóc con đường hoa đi qua trước nhà. Mới đây, tôi cũng trồng thêm một số chậu hoa mười giờ, hoa loa kèn trước sân nhà để làm mới không gian nhà cửa cho dịp Tết Nguyên đán".

Ngoài khu vực thành thị, tại các vùng nông thôn, hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc con đường hoa cũng được nhiều hội đoàn thể triển khai nhằm tạo không gian thông thoáng, sạch sẽ đón Tết. Bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) cho hay: Để làm đẹp đường làng ngõ xóm, Hội thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn và các thôn, làng trồng con đường hoa, hàng rào xanh; hàng tháng tổ chức định kỳ dọn dẹp vệ sinh các khu vực công cộng. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết, Hội vận động hội viên trồng hoa trước nhà, gìn giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, treo cờ Tổ quốc để làng quê thêm tươi mới. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, trước Tết khoảng 2 tháng, Hội mua hoa giống tặng cho các gia đình để trồng trước nhà, trong đó, ưu tiên trồng các loại hoa có màu sắc sặc sỡ để tạo sự tươi mới như: cánh bướm, xác pháo, dừa cạn, chiều tím, hướng dương…

Hội viên phụ nữ xã Tân An chăm sóc con đường hoa trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Nhật Hào

Hội viên phụ nữ xã Tân An chăm sóc con đường hoa trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Nhật Hào

Đặc biệt, cùng với việc tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”. Từ phong trào, các hộ dân tự giác thu gom rác thải sinh hoạt, sắp xếp nhà cửa, bếp núc, sân vườn ngăn nắp, sạch sẽ; đồng thời, trồng thêm hoa trước nhà để cải tạo cảnh quan môi trường. Chị Nguyễn Thị Nụ (làng Khương, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng quét dọn đoạn đường đi qua trước nhà. Trước Tết Nguyên đán khoảng 45 ngày, tôi tỉa cành, lặt lá cho các loại cây cảnh của gia đình để chúng kịp nở hoa đúng dịp Tết. Tới đây, tôi cũng sẽ mua thêm một ít chậu cảnh để trang trí cho nhà cửa thêm tươi mới".

Chị Nguyễn Thị Nụ chăm sóc cây cảnh trước nhà. Ảnh: Nhật Hào

Chị Nguyễn Thị Nụ chăm sóc cây cảnh trước nhà. Ảnh: Nhật Hào

Có thể bạn quan tâm

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null