Phê duyệt thẩm định báo cáo tác động môi trường hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (TP. Pleiku).

Vị trí dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh thuộc các tổ 4, 7 của phường Trà Bá; tổ 3, 6 của phường Hội Phú và tổ 8, 9 của phường Ia Kring. Phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 39,74 ha. Dự án gồm các hạng mục: san nền tổng thể diện tích khoảng 21,31 ha (không tính diện tích đường giao thông); đất giao thông 17,3 ha với tổng chiều dài các tuyến giao thông dự án là 4,727 km; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, an toàn giao thông, bãi đậu xe, công trình phòng hộ.

Nhiều hộ dân sống trên đường Châu Văn Liêm đã di dời, trả lại mặt bằng để triển khai dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy
Nhiều hộ dân sống trên đường Châu Văn Liêm đã di dời, trả lại mặt bằng để triển khai dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường gồm: Ở giai đoạn thi công xây dựng sẽ có nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, nước thải rửa dụng cụ và phương tiện tham gia thi công các hạng mục công trình của dự án; bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động bóc lớp đất hữu cơ khu vực san lấp, từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; tiếng ồn và độ rung từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công.

Ở giai đoạn vận hành sẽ có bụi, khí thải, tiếng ồn từ hoạt động của các phương tiện giao thông, hoạt động của khu vực công cộng; nước thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ dân trong khu dân cư.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku chịu trách nhiệm triển khai các phương án bảo vệ môi trường hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, gồm: thu gom, xử lý các loại nước thải, rác thải; xử lý bụi, khí thải; xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa các tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, các công trình xây dựng và đời sống kinh tế, xã hội của cộng đồng dân cư trong quá trình thi công xây dựng, vận hành các hạng mục công trình của dự án; thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật để quản lý tiếng ồn, độ rung, bụi nhằm bảo đảm hoạt động của dự án không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null