Ấm áp những ngôi nhà tình thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với nguồn kinh phí từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, huyện Krông Pa đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ hàng trăm hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây dựng nhà ở. 
Lấy nhau hơn 20 năm nhưng vợ chồng ông Rơ Ô Pher (buôn Ia Jip, xã Chư Drăng) vẫn không có nổi một nơi ở tươm tất. Ngày vợ chồng ông ra riêng, bố mẹ vợ cho gần 1 ha rẫy. Đất nằm ở vị trí dốc, lại toàn sỏi đá, trồng mì không lớn nổi nên thu hoạch chẳng đáng bao nhiêu. Hoàn cảnh khốn khó, luôn thiếu trước hụt sau, vợ chồng ông phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Lam lũ là vậy nhưng cái nghèo luôn đeo đẳng nói chi đến việc xây nhà. Cả gia đình 7 người sống chen chúc trong căn nhà xiêu vẹo và chật chội.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Pher, đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, đồng thời huy động các hội, đoàn thể giúp công xây dựng ngôi nhà mới. Tiếp khách trong căn nhà vững chãi, ông Pher bộc bạch: “Có nhà ở ổn định rồi, chúng tôi yên tâm sản xuất, cố gắng thoát nghèo. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ”. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ anh Rlan Hin (buôn Tiêng, xã Uar). Ảnh: Nguyễn Chi
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ anh Rlan Hin (buôn Tiêng, xã Uar). Ảnh: Nguyễn Chi

Khi chúng tôi đến thăm, ngôi nhà của vợ chồng anh Rlan Hin (buôn Tiêng, xã Uar) vẫn còn vương mùi vôi vữa. Anh Hin cho biết: Lấy nhau và ra ở riêng từ năm 2014, vợ chồng anh chỉ có 5 sào rẫy và 1 con bò. Hàng ngày, anh chị phải đi làm thuê kiếm sống. Hơn 6 năm qua, họ sinh sống trong căn nhà gỗ tạm bợ rộng chừng 30 m2, mỗi khi mưa gió thì chẳng thể nào có được giấc ngủ ngon. Và rồi, giấc mơ về một ngôi nhà tươm tất đã thành hiện thực khi Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Vợ chồng anh vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà mới khang trang trị giá 130 triệu đồng. “Vợ chồng tôi rất vui khi được ở trong ngôi nhà mới rộng rãi, kiên cố. Từ giờ trở đi, chúng tôi yên tâm làm ăn để chăm lo cho con cái”-anh Hin vui mừng chia sẻ.

Chung niềm vui này, gia đình ông Kpă H’Bê (buôn Ama Giai, xã Đất Bằng) cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để xây dựng ngôi nhà kiên cố. Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Thanh Khiết cho hay: “Trong khi nguồn lực của xã còn hạn hẹp thì nguồn quỹ này đã góp phần giúp những hộ khó khăn có được ngôi nhà mơ ước. Đây là động lực để các gia đình sớm ổn định đời sống và góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của xã”.
Trao đổi với P.V, bà Cao Thị Viễn Phương-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa-cho hay: Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh phân bổ, trên địa bàn huyện đã có hàng trăm hộ nghèo, hộ bị ảnh hương bởi thiên tai được sửa chữa và làm nhà ở. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 5 hộ được hỗ trợ xây nhà, 10 hộ sửa chữa, dựng lại nhà cửa. “Thời gian tới, chúng tôi chỉ đạo các xã rà soát, nắm bắt tình hình các hộ khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, phân công cán bộ đi thẩm định khả năng đối ứng, nhu cầu thực tế của từng gia đình trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các xã, thị trấn. Sau đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xem xét thứ tự ưu tiên và ra quyết định hỗ trợ xây dựng nhà nhằm đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch”-bà Phương thông tin. 
NGUYỄN CHI

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXIII (Gia Lai-Bình Định), hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT tập trung nhấn mạnh chủ đề: “Bảo hiểm y tế-Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân”.

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

null