Ấm áp chuyến xe nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã thành thông lệ, cứ vào dịp cận Tết, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán. 

Năm nay, 2 chuyến xe nghĩa tình cũng đã lên đường đưa hơn 80 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, gồm 1 xe đi Hà Nội và 1 xe đi TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).

nam-nay-co-hon-80-cong-nhan-tren-dia-ban-tinh-duoc-ho-tro-ve-que-bang-2-chuyen-xe-nghia-tinh-0-dong-anh-ha-duy.jpg
Năm nay, có hơn 80 công nhân trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ về quê bằng 2 chuyến xe nghĩa tình 0 đồng. Ảnh: Hà Duy

Theo kế hoạch, 6 giờ sáng (ngày 25-1, tức 26 tháng Chạp Âm lịch), xe mới bắt đầu xuất phát, nhưng từ 5 giờ sáng, 3 mẹ con chị Thái Thị Đông, công nhân Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên (khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) đã có mặt tại Sở GT-VT với sự háo hức khó che giấu.

Vừa kiểm tra lại hành lý và những thùng quà đem về quê, chị Đông vừa cười tươi chia sẻ: “Quê tôi ở Nghệ An. Trước, do con còn nhỏ nên tôi chỉ ở nhà chăm con, tôi chỉ mới đi làm lại 2 năm nay. Chồng tôi cũng làm công nhân nên cuộc sống gia đình cũng có nhiều khó khăn. Những ngày cận Tết, giá vé xe đắt đỏ, mỗi lần đi về, chỉ riêng tiền xe đã hết gần cả tháng lương nên chúng tôi hầu như không về quê dịp Tết. Nay có chương trình chuyến xe nghĩa tình đưa về quê miễn phí, cả nhà tôi hạnh phúc lắm, phấn khởi suốt nhiều ngày nay. Sáng nay, dù không giục nhưng các con tôi đều tự giác dậy rất sớm. Chúng còn vui hơn nữa khi được các bác, các cô của LĐLĐ lì xì”.

moi-5-gio-sang-nhieu-cong-nhan-da-co-mat-tai-so-giao-thong-van-tai-de-len-chuyen-xe-0-dong-ve-que-anh-ha-duy.jpg
Mới 5 giờ sáng, nhiều công nhân đã có mặt tại Sở Giao thông-Vận tải để lên chuyến xe nghĩa tình về quê. Ảnh: Hà Duy

Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình anh Nguyễn Văn Dân, công nhân Công ty cổ phần giấy Gia Lai (khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) cũng đã nhiều năm không về quê đón Tết vì chi phí dịp này quá đắt đỏ. “Tôi bị thoát vị đĩa đệm nên không làm được việc nặng, vợ không có công việc ổn định, 3 đứa con lại đang tuổi ăn, tuổi học nên cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Quê tôi ở Thanh Hóa. Tập quán ngoài Bắc thì người đi xa về thường có quà cho người thân, chòm xóm, nên mỗi lần về quê, ngoài chi phí đi lại còn phải tốn khá nhiều mua quà cáp… Vì vậy mà những năm trước, dù rất muốn về quê thăm người thân, chúng tôi vẫn phải nhịn xuống.

Tôi nghĩ có rất nhiều công nhân giống như gia đình chúng tôi, vì cuộc sống khó khăn mà tha hương cầu thực, nhưng đến dịp Tết vẫn khó đoàn viên. Vì vậy mà chuyến xe nghĩa tình với chúng tôi có ý nghĩa vô cùng”-anh Dân bày tỏ.

niem-hao-huc-kho-giau-cua-mot-co-be-khi-duoc-cung-bo-me-ve-tham-ong-ba-o-que-trong-dip-tet-anh-ha-duy.jpg
Niềm háo hức khó giấu của một cô bé khi được cùng bố mẹ về thăm ông bà ở quê trong dịp Tết. Ảnh: Hà Duy

Lần đầu tiên được về quê nhờ chuyến xe nghĩa tình, anh Phan Thanh Văn (viên chức Trung tâm Văn hóa huyện Chư Pưh) cũng sớm có mặt tại Sở GT-VT để chuẩn bị về quê đón Tết. Anh Văn cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi được đi chuyến xe nghĩa tình do Sở GT-VT phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức. Tôi và vợ con rất phấn khởi. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chuyến xe như vậy để hỗ trợ cho công nhân, người lao động có điều kiện về quê đón Tết, sum họp với gia đình sau thời gian dài làm việc ở nơi xa xôi”.

Chuyến xe nghĩa tình là hoạt động thường niên do Sở GT-VT phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Đây không chỉ đơn giản là những chuyến đi miễn phí, mà còn lan tỏa tình yêu thương, là hình mẫu của sự gắn kết trong xã hội. Kinh phí do các doanh nghiệp vận tải cùng đóng góp. Được biết, mỗi công nhân, người lao động đăng ký về quê đợt này được kèm theo tối đa 3 người thân, mỗi người được cấp 1 vé đi xe và ăn, uống miễn phí suốt hành trình.

niem-vui-cua-mot-em-be-khi-nhan-duoc-li-xi-anh-lac-ha.jpg
Niềm vui của một em bé khi nhận được lì xì. Ảnh: Lạc Hà

Ông Nguyễn Trường Sơn-Giám đốc Sở GT-VT cho biết: “Thực hiện phong trào “Tết nhân ái” xuân Ất Tỵ 2025 do UBND tỉnh triển khai, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc ở tỉnh Gia Lai được về quê ăn Tết, Công đoàn Sở GT-VT phối hợp với Sở GT-VT và LĐLĐ tỉnh cũng như các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành tổ chức 2 chuyến xe nghĩa tình, gồm 1 xe đi Hà Nội và 1 xe đi TP. Vinh (tỉnh Nghệ An)”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho hay: “Sau khi nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ, rà soát và cung cấp danh sách người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về quê đón Tết của Công đoàn Sở GT-VT, LĐLĐ tỉnh đã triển khai xuống các công đoàn cơ sở để lựa chọn những đoàn viên, người lao động khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết, ưu tiên cho các đối tượng ở khu vực doanh nghiệp, sự nghiệp, nghiệp đoàn cơ sở. Năm nay có thêm một đối tượng khác nữa là người lao động ở các cơ quan có hoàn cảnh khó khăn đã nhiều năm chưa được về quê đón Tết.

Việc người lao động làm việc xa quê có mong muốn được về quê đón Tết là một nguyện vọng chính đáng. Thông qua chuyến xe nghĩa tình này, chúng tôi mong muốn anh chị em công nhân, người lao động có một hành trình mùa xuân sum vầy bên gia đình thật ấm áp và hạnh phúc, và sau đó lại quay vào làm việc với những kỳ vọng mới”.

nhan-dip-nay-3-cong-nhan-nguoi-lao-dong-co-hoan-canh-kho-khan-duoc-lien-doan-lao-dong-tinh-tang-qua-truoc-khi-len-xe-ve-que-an-tet-anh-ha-duy.jpg
Nhân dịp này, 3 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà trước khi lên xe về quê ăn Tết. Ảnh: Hà Duy

Mỗi chuyến xe nghĩa tình là một sự động viên lớn lao, là hành động thiết thực không chỉ về vật chất mà còn giúp cho những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được sự quan tâm và tình thương trong những ngày đón xuân đoàn tụ, sum vầy.

Như những cảm nhận của anh Cao Quang Hoan-công nhân Công ty phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh: “Tôi thấy vô cùng ấm lòng bởi sự nhiệt tình, chu đáo của Sở GT-VT, của LĐLĐ tỉnh khi tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe 0 đồng trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi cảm nhận được đằng sau mỗi chuyến xe là những tấm lòng rộng mở, gắn kết với nhau trong một xã hội nhân văn”.

Có thể bạn quan tâm

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

(GLO)- Ngày 12-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân phối hợp với Trường THCS Trưng Vương, THCS Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Ngoại ngữ Lanna-Popodoo Pleiku tổ chức chương trình ngoại khóa liên trường câu lạc bộ tiếng Anh năm học 2024-2025 dành cho học sinh khối 9.

Người dân xã Chư Gu lưu thông qua cầu tạm. Ảnh: L.N

Người dân xã Chư Gu mong ước cây cầu bắc qua sông Ba

(GLO)- Để rút ngắn thời gian di chuyển đến khu sản xuất, người dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự làm cầu tạm bắc qua sông Ba. Vì vậy, việc có một cây cầu được đầu tư kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn hơn là mong mỏi của hàng ngàn hộ dân nơi đây suốt nhiều năm qua.

Bà Rơ Ô H’Hieng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Tul (xã Ia Broăi) hướng dẫn em Rơ Ô H’Tra học bài. Ảnh: R.H

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

(GLO)- Chiều 8-4, Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Sở Y tế Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiểm tra đột xuất tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương (535 Phạm Văn đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku) để xác minh thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại đây.