79,62% gia đình ở Gia Lai được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-10, tại hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do ông Đoàn Minh Phương-Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin-Truyền thông) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phong trào tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) tỉnh Gia Lai báo cáo một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện. Nững năm qua, phong trào trên địa bàn tỉnh đã phát huy được tính toàn dân, toàn diện; có nhiều mô hình hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng như: “Kho thóc tình thương”, “Gia đình hạnh phúc”; Nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa”…

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Ngọc 

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 79,62% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 85,66% thôn làng, tổ dân phố và tương đương được công nhận danh hiệu văn hoá; 77,99% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. 141/182 xã đạt văn hóa nông thôn mới, mục tiêu đến cuối năm 2022 đạt 80%. Có 29 tập thể, 22 cá nhân vinh dự được biểu dương, khen thưởng cấp nhà nước; 27 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 51 tập thể, 84 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thiết chế văn hóa của tỉnh đã chú ý đến những yêu cầu của thời kỳ đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy tiềm năng sáng tạo của trí thức, văn nghệ sỹ và của Nhân dân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo; đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng phong trào gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng.

Đại diện thường trực Ban chỉ đạo phong trào có 1 số kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác
Đại diện thường trực Ban chỉ đạo phong trào nêu kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác. Ảnh: Hoàng Ngọc 

Một số tồn tại, hạn chế cũng được Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thẳng thắn nhìn nhận, đồng thời có một số kiến nghị, đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương như: điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào trong giai đoạn mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường đầu tư dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch các cấp, đặc biệt ưu tiên đối với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đầu tư hỗ trợ trang thiết bị cho các làng văn hóa phục vụ mọi đối tượng, nhất là các thiết chế văn hóa phục vụ lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng và người lớn  tuổi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Cục trưởng Hoàng Minh Phương đánh giá cao kết quả tỉnh Gia Lai đã đạt được, nhất  là trong xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với giáo dục truyền thống và khai thác du lịch cộng đồng. Phó Cục trưởng mong muốn Gia Lai tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình mới, nhất là cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; lưu ý mọi hoạt động văn hóa đều hướng đến nhu cầu hưởng thụ của người dân.

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.