2,2 tỉ đồng khoan giếng cấp nước cho nhiều trường học ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt cho các trường học vùng khó khăn ở Đắk Lắk đang được tài trợ xây dựng.
Ngày 8.9, ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công ty CP nhựa Bình Minh triển khai chương trình xây dựng hệ thống giếng khoan cấp nước sinh hoạt cho các trường học vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
 
Khởi công xây dựng công trình cấp nước tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Cư K'bang, H.Ea Súp. Ảnh: CTV
Khởi công xây dựng công trình cấp nước tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Cư K'bang, H.Ea Súp. Ảnh: CTV
Công trình đầu tiên được khởi công xây dựng tại Trường tiểu học Kim Đồng (xã Cư K’bang, H.Ea Súp) vào ngày 7.9, dự kiến giếng khoan tại đây sâu khoảng 180 m, đường kính 152 mm, lượng nước khai thác đạt từ 25-30 m3/ngày đêm.
Công trình còn được lắp đặt các thiết bị như: máy bơm, đường ống, dây điện, tủ điện... để dẫn nước đến bể chứa, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho hơn 500 học sinh và 40 cán bộ quản lý, giáo viên của trường.
Theo kế hoạch, chương trình giếng khoan cấp nước sinh hoạt sẽ được triển khai xây dựng tại nhiều trường học vùng khó khăn trên địa bàn các huyện: Ea Súp, Cư Kuin, Ea Kar, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk và M’Đrắk (Đắk Lắk) do Công ty CP nhựa Bình Minh tài trợ, với tổng kinh phí khoảng 2,2 tỉ đồng.
Theo ông Quang, có trên 100 trường học thuộc khu vực khó khăn của các huyện trong tỉnh đang thiếu nguồn nước sinh hoạt. Việc triển khai xây dựng hệ thống giếng khoan cho các trường này có ý nghĩa rất lớn, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt; bảo đảm vệ sinh, môi trường, sức khỏe cho học sinh và giáo viên vùng sâu.
“Ngoài Công ty CP nhựa Bình Minh, sắp tới Công đoàn ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục liên hệ với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khác để vận động tài trợ xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho các trường học thuộc vùng khó khăn trong tỉnh”, ông Quang nói.
Theo Trung Chuyên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null