2 du khách trên du thuyền Diamond Princess tử vong vì Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một đôi vợ chồng lớn tuổi trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản đã tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) gây ra hôm 20-1.

 

Hai hành khách này trong độ tuổi 80, theo đài NHK. Họ cũng là 2 người tử vong đầu tiên vì Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess.

Thông tin trên càng nêu bật nỗi lo Nhật Bản đang có nguy cơ trở thành một trong những ổ dịch Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục sau khi số ca nhiễm tại nước này tăng hơn gấp đôi lên 74 vào tuần rồi.

Ông Richard Koo, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Nomura (Nhật Bản) nhận định Covid-19 có thể gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế quốc gia Đông Á này.


 

 Hành khách trên du thuyền Dinamond Princess hôm 19-2. Ảnh: Reuters
Hành khách trên du thuyền Dinamond Princess hôm 19-2. Ảnh: Reuters
Du khách rời du thuyền Diamond Princess hôm 19-2. Ảnh: Reuters
Du khách rời du thuyền Diamond Princess hôm 19-2. Ảnh: Reuters



Đã xuất hiện chỉ trích Tokyo ứng phó dịch bệnh và cách ly du thuyền Diamond Princess chưa hiệu quả.

Số ca nhiễm trên du thuyền này đã tăng vọt trong 2 tuần neo đậu ở cảng Yokohama. Hơn 620 hành khách đã bị nhiễm virus gây Covid-19 kể từ khi du thuyền chở khoảng 3.700 người này bị cách ly từ ngày 3-2. Con số này không được tính vào số ca nhiễm ở Nhật Bản.

Nỗi lo càng gia tăng sau khi hành khách trên du thuyền bắt đầu rời khỏi đó hôm 19-2, dẫn đến quan ngại một số người có thể cho kết quả dương tính với virus trong các cuộc xét nghiệm sau đó, khiến dịch bệnh lây lan thêm tại Nhật Bản.

Khoảng 500 hành khách rời khỏi tàu hôm 19-2 và họ chỉ được yêu cầu thông báo nhà chức trách nếu thấy không khỏe. Một nhóm khoảng 600 hành khách Nhật Bản và nước ngoài dự kiến rời du thuyền ngày 20-2.


 

Du khách mang khẩu trang tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 18-2. Ảnh: Reuters
Du khách mang khẩu trang tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 18-2. Ảnh: Reuters



Phần lớn trường hợp nhiễm bệnh tại Nhật Bản là công dân nước này, trong đó nhiều người chưa từng đến Trung Quốc.

Khi dịch bệnh bùng phát, ngày càng có nhiều công ty ở Nhật Bản cấm tổ chức các sự kiện đông người và cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng kêu gọi sinh viên, học sinh ở nhà nếu nghi mình bị cảm. Dù vậy, không có biện pháp phong tỏa quy mô lớn nào được thực thi.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho rằng biện pháp cách ly được thực thi trên du thuyền Diamond Princess có thể không đủ để ngăn dịch bệnh lây lan.

 

Theo P.Võ (NLĐO/RT, Bloomberg)

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: N.N

Bệnh sởi diễn biến phức tạp

(GLO)- Những ngày qua, Gia Lai ghi nhận nhiều ca bệnh sởi ở trẻ em và người lớn. Hiện bệnh sởi đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp chủ quan, không kịp thời phát hiện bệnh đã trở thành nguồn lây cho gia đình và cộng đồng.

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

(GLO)- Chỉ từ tháng 12-2024 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại. Số lượt người đến tiêm phòng vắc xin dại cũng tăng cao do người dân lo ngại ổ dịch chó dại đã và đang tồn tại trong cộng đồng, vì vậy, chủ động tiêm phòng vắc xin dại khi chẳng may bị chó mèo cào, cắn.

Vì sao tập thể dục lại tốt cho não?

Vì sao tập thể dục lại tốt cho não?

Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và ung thư. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua vai trò của việc tập thể dục trong việc giúp não khỏe mạnh.

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Thời điểm lây lan mạnh nhất của virus cúm thường rơi vào khoảng 3 - 4 ngày đầu tiên của bệnh. Nếu trẻ đang bị cúm, bạn nên chờ cho đến khi trẻ hoàn toàn khỏi bệnh trước khi tiêm vắc xin cúm.

Nơi hy vọng chưa bao giờ tắt

Nơi hy vọng chưa bao giờ tắt

(GLO)- Với chức năng điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, các y-bác sĩ Khoa Nội 12 (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 211) luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tại đây, niềm hy vọng chưa bao giờ tắt dù bệnh nhân đang trong tình huống “thập tử nhất sinh”.