134 người ở Lâm Đồng nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra vụ việc có 134 người dân phải nhập viện để điều trị chứng rối loạn tiêu hóa như: Đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, sốt... nghi do ngộ độc thực phẩm.
Vụ việc nghi ngộ độc vệ sinh an toàn thực phẩm ở huyện Lạc Dương đã khiến nhiều người phải nhập viện điều trị. Ảnh: Lê Sơn

Vụ việc nghi ngộ độc vệ sinh an toàn thực phẩm ở huyện Lạc Dương đã khiến nhiều người phải nhập viện điều trị. Ảnh: Lê Sơn

Chiều 9.8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn huyện Lạc Dương vừa xảy ra vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tập thể, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.

Hiện nay, 76 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm đã được các cơ sở y tế trên địa bàn cho xuất viện sau hơn một ngày điều trị.

Trước đó, khoảng 4h ngày 8.8, Phòng khám Đa khoa khu vực Đạ Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tiếp nhận một số bệnh nhân có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Đến 9h50' cùng ngày, đã có tổng cộng 134 trường hợp phải vào viện điều trị các triệu chứng như: Đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, có sốt.

Trong số này, có 33 ca điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương; 73 ca điều trị tại Phòng khám Đa khoa Đạ Nhim (huyện Lạc Dương); 4 ca chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; 24 ca điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương.

Ngay khi nhận được tin báo, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương tiến hành xác minh nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khoảng 11h30' ngày 7.8, có khoảng 170 người tới dự tiệc tại một gia đình ở thôn Đa Ra Hoa, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương.

Thực phẩm hôm đó bao gồm: Thịt bò và gà do gia đình chủ nhà tự giết mổ. Còn gia vị thì gia đình mua tại thành Đà Lạt; bún, bánh mì… mua tại địa phương.

Khoảng 23h cùng ngày, một số người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Tới 4h sáng 8.8, do không chịu nổi cơn đau, nhiều người bắt đầu phải chuyển tới các cơ sở y tế để khám và điều trị.

Hiện các cơ quan chức năng đã lấy một số mẫu thực phẩm còn sót lại trong bữa tiệc để đi phân tích, xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc trên.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null