12 doanh nghiệp 'rót' hơn 142.000 tỷ đồng vào Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
12 tập đoàn, doanh nghiệp cam kết đầu tư loạt dự án với tổng số vốn lên đến hơn 142.000 tỷ vào Lâm Đồng.

Ngày 23/6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.






Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 doanh nghiệp; trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho 5 tập đoàn. Tổng số vốn mà các tập đoàn, công ty cam kết đầu tư vào Lâm Đồng lên đến hơn 142.000 tỷ đồng.

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng công bố danh sách 227 dự án ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư trong thời gian tới, trong đó có 62 dự án khu dân cư, đô thị, 36 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, 36 dự án lĩnh vực y tế, 34 dự án văn hóa, thể thao và du lịch, 20 dự án thương mại dịch vụ, 12 dự án phát triển nông nghiệp, 11 dự án công nghiệp…

Một số dự án được tỉnh này xác định là trọng tâm, trọng điểm thu hút đầu tư, bao gồm khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Nha Trang - Liên Khương, tổ hợp nhà máy tuyển bauxit và chế biến alumin.

Ngoài ra còn có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt, khu đô thị Liên Khương Prenn, khu đô thị phía Đông Đà Lạt, khu đô thị phía Tây Đà Lạt; khu công nghiệp Phú Bình; cảng cạn tại huyện Đức Trọng và TP. Bảo Lộc…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, để thu hút đầu tư, một trong những vấn đề địa phương cần quan tâm là nâng cao văn hóa ứng xử với doanh nghiệp. Các lãnh đạo địa phương phải chia sẻ, đồng hành, chung lưng đấu cật với nhà đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null