10X ẵm học bổng toàn phần trường top đầu thế giới, ước mơ thành nhà khoa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Khánh Linh vừa giành học bổng toàn phần vào Đại học Hồng Kông - ngôi trường hàng đầu châu Á và xếp hạng top 17 thế giới.

Nguyễn Khánh Linh hiện là học sinh lớp 12AL2, trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu (Hà Nội). Trước khi đạt được mức học bổng toàn phần vào chuyên ngành Sinh học của Đại học Hồng Kông, nữ sinh trúng tuyển Đại học Giáo dục khai phóng Knox College và Đại học Rhodes (Mỹ). Cùng với đó là hai trường đại học hàng đầu nước Úc, gồm: Monash và La Trobe, với tổng học bổng trị giá vài tỷ đồng.

Em Nguyễn Khánh Linh. (Ảnh: NVCC)

Em Nguyễn Khánh Linh. (Ảnh: NVCC)

Từ cô nàng yếu Sinh học

Điều thú vị ít ai biết, trước khi giành học bổng và trúng tuyển vào loạt trường top đầu thế giới, Khánh Linh học khá yếu môn Sinh. “Đây là một môn học đòi hỏi sự tập trung cao, bản thân ngày ấy lại là người khá ham chơi, nên gần như em không hiểu gì”, cô nàng nói.

Bước ngoặt bắt đầu đến từ năm lớp 9, khi nữ sinh tham dự kỳ thi IGCSE (kỳ thi lấy chứng chỉ giáo dục phổ thông trung học quốc tế dành cho thí sinh học chương trình song bằng tú tài). Lo sợ không qua được môn Sinh, cô nàng buộc tìm kiếm sự trợ giúp từ giáo viên.

Kỳ vọng ban đầu chỉ là cải thiện điểm số, nhưng khi thực sự bước chân vào thế giới Sinh học nghiêm túc, 10X lập tức bị kiến thức hấp dẫn. Từ khái niệm, từng cơ chế sinh học tưởng chừng không khan như trong suy nghĩ trước kia, giờ trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Một chân trời tri thức mới mở ra, Khánh Linh cho rằng bản thân cần thay đổi. “Các môn khoa học thường nặng về học thuật, đa số dành cho nam giới. Thế nhưng ở ngoài kia vẫn có rất nhiều nhà khoa học nữ thành công. Em nghĩ chỉ cần cố gắng và quyết tâm, không gì là không thể”, nữ sinh bày tỏ.

Kể từ đó, Khánh Linh thường dành phần lớn thời gian cho việc tự học, chủ động nghiên cứu và tìm tòi các kiến thức, tài liệu liên quan đến lĩnh vực này. Nhờ tinh thần cầu thị, nỗ lực, kiên trì trong học tập cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía thầy cô, từ một học sinh yếu môn Sinh học, lên cấp ba cô nàng xuất sắc trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Năm lớp 12, Khánh Linh trở thành đại diện duy nhất của trường Nguyễn Siêu tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp thành phố và đạt giải ba.

Nguyễn Khánh Linh vừa giành học bổng toàn phần trị đồng vào Đại học Hồng Kông. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Khánh Linh vừa giành học bổng toàn phần trị đồng vào Đại học Hồng Kông. (Ảnh: NVCC)

Giành học bổng trường top thế giới

Mong muốn được mở rộng và tiếp cận tri thức khoa học từ những quốc gia lớn trên thế giới, ngay từ năm lớp 11, Khánh Linh lên kế hoạch chuẩn bị hồ sơ vào các trường đại học top đầu. Lựa chọn học song bằng, 10X vừa phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, vừa phải hoàn thành tốt chương trình trong nước, cùng với mục tiêu giành học bổng, buộc Khánh Linh cố gắng rất nhiều.

Nỗ lực không bao giờ là vô nghĩa, khi cả 5/5 trường đại học danh tiếng mà cô nàng ứng tuyển đều mở rộng cánh cửa đón chào. “Em rất vui và bất ngờ khi biết tin trúng tuyển vào cả 5 ngôi trường nộp hồ sơ. Đặc biệt là trường Đại học Hồng Kông, ngôi trường top đầu châu Á và cũng là niềm mơ ước của em”, Khánh Linh nói.

Theo Linh, hồ sơ của cô nàng ghi điểm với hội đồng tuyển sinh bởi sự nhất quán trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và mục tiêu nghề nghiệp tương lai. Tất cả đều xoay quanh tình yêu mà nữ sinh dành cho lĩnh vực Sinh học.

Song song với việc học, Khánh Linh cũng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. 10X là trưởng ban học thuật của Hội đồng học sinh trường Nguyễn Siêu, đồng thời là người sáng lập một blog chuyên về hoạt động dịch thuật khoa học.

Ở vai trò trưởng ban học thuật, 10X chỉ đạo và hướng dẫn chương trình Study Zone của trường nhằm mục đích hỗ trợ học sinh cải thiện điểm yếu, nâng cao sự hiểu biết về các môn học.

Việc sáng lập và điều hành blog chuyên tìm kiếm và dịch các bài viết liên quan đến khoa học cũng giúp Khánh Linh phát triển kiến thức chuyên sâu. Cô nàng chia sẻ, bản thân đã xác định được lĩnh vực sẽ nghiên cứu trong tương lai, liên quan đến tế bào gốc và sinh học tế bào.

“Từng chứng kiến người bệnh phải chịu đau đớn với những ám ảnh tâm lý, em luôn suy nghĩ làm sao để các vết thương ấy mau lành, tái tạo nhanh. Em mong bản thân có thể sớm tìm ra loại "thuốc tiên", chữa bệnh cho mọi người”, Khánh Linh bày tỏ.

Khánh Linh và mẹ. (Ảnh: NVCC)

Khánh Linh và mẹ. (Ảnh: NVCC)

Chị Nguyễn Thanh Hằng, mẹ của Khánh Linh kể từ khi xác định được mục tiêu, cô nàng dành phần lớn thời gian cho việc học tập, thể hiện đam mê, kiên trì và quyết tâm đến cùng. Cả gia đình theo ngành kinh tế, riêng con gái rẽ hướng sang khoa học, nữ phụ huynh không tránh khỏi nỗi băn khoăn, lo lắng.

“Ban đầu khi con đưa ra quyết định, bản thân tôi hoang mang, lo không hỗ trợ được con trong lĩnh vực này. Tuy nhiên sau đó, chính con là người thuyết phục mẹ bằng những lộ trình trong tương lai, được con vạch ra một cách rõ ràng, cụ thể mới khiến mẹ an tâm”, chị Hằng nói và bày tỏ hãnh diện và tự hào trước những thành tích ban đầu mà con gái đạt được.

Tháng 9 tới, Khánh Linh sẽ rời Việt Nam, bắt đầu hành trình học tập và trải nghiệm của mình tại Đại học Hồng Kông. Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp bậc đại học, cô nàng mong muốn tiến sang các nước châu Âu, châu Mỹ để tiếp tục bậc học cao hơn. "Sau khi có đủ kiến thức, kinh nghiệm, em sẽ trở về để cống hiến cho quê hương", Linh nói.

Theo Kim Nhung (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.

Bí quyết giỏi ngoại ngữ của nam sinh Gia Lai từng "mất gốc" tiếng Anh

Bí quyết giỏi ngoại ngữ của nam sinh Gia Lai từng "mất gốc" tiếng Anh

(GLO)- Từ một người "mất gốc" tiếng Anh, em Phạm Anh Kiệt-Lớp 11C5, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có sự bứt phá đầy ấn tượng. Ngoài nâng điểm trung bình môn lên trên 9, nam sinh này còn trở thành "thủ lĩnh" CLB tiếng Anh của trường và MC Anh ngữ cho nhiều chương trình ngoại khóa.