Chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga 2018: Cuộc đua đầy cam go

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo kết quả thăm dò, Tổng thống Putin có khả năng giành chiến thắng áp đảo với 75% trên tổng số phiếu bầu.

Nghị quyết của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) về chiến dịch tranh cử Tổng thống đã được công bố trên báo điện tử chính phủ Rossiyskaya Gazeta ngày 15-12-2017. Theo đó, ngày 18/3/2018 được ấn định là ngày  bầu cử Tổng thống chính thức của Nga.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dẫn đầu số phiếu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dẫn đầu số phiếu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử.

Danh sách các ứng cử viên

Ủy ban bầu cử trung ương Nga công bố, bất kỳ công dân nào từ 35 tuổi trở lên, thường trú ở Nga ít nhất 10 năm đều đủ điều kiện tham gia tranh cử vào ghế tổng thống. Theo quy định, các đảng ở Nga có 25 ngày, hạn chót 16-1-2018, để tổ chức hội nghị và nộp giấy tờ liên quan cho Ủy ban bầu cử trung ương Nga.

Đối với các ứng cử viên độc lập, hạn chót đến ngày 1/2/2018, phải thu thập được ít nhất 300.000 chữ ký của cử tri. Nếu ứng cử viên tranh cử theo danh sách đảng, thì đảng đó phải thu thập được tối thiểu 100.000 chữ ký của cử tri cho ứng cử viên.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamphilova nêu rõ: “Từ ngày 18-12-2017 đến nay, Uỷ ban bầu cử Trung ương đã nhận được thông báo về tiến hành các hoạt động liên quan đến việc tranh cử của các ứng cử viên vào vị trí tổng thống từ 64 chủ thể (21 đảng và 43 ứng viên độc lập)”.

Cho đến nay, các ứng cử viên tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống, bao gồm: Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovshy,  Pavel Grudinin-đảng Cộng sản Nga, Grigory Yavlinsky-lãnh đạo đảng Dân chủ Yabloko, Alexei Navalny-lãnh đạo phe đối lập, Boris Titov-Ủy viên Tổng thống về quyền lợi doanh nghiệp, nhà báo đối lập Ksenia Sobchak…

Theo quy định của luật pháp Nga, thì mọi hoạt động phục vụ chiến dịch tranh cử phải chi trả từ một tài khoản và tài khoản này không được vượt quá 400 triệu rúp (6,96 triệu USD).

Những kết quả thăm dò dư luận

Ngày 17-12-2017, theo kết quả thăm dò dư luận của viện Romir-Gallup cho thấy ông Putin có khả năng giành chiến thắng áp đảo với 75% trên tổng số phiếu bầu, ứng cử viên Zhirinovsky 8% và bà Sobchak là 2%.

Theo kết quả khảo sát mới nhất ngày 15/1/2018 của Trung tâm nghiên cứu VTSIOM thuộc chính phủ Nga cho thấy, khoảng 67% người dân Nga dự kiến sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới. Theo đó, 81,1% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ ông Putin.

Cũng theo VTSIOM, ông Pavel Grudinin, ứng cử viên của đảng Cộng sản Nga, có thể sẽ nhận được 7,6% phiếu bầu, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky 4,2% phiếu ủng hộ. Tiếp đến là người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak với 0,7%, người thành lập đảng Yabloko đối lập Grigory Yavlinsky được 0,6%, và Ủy viên Tổng thống về quyền lợi doanh nghiệp Boris Titov được dự đoán thấp nhất là 0,3%.

Ông Andrey Kondrashov, người phát ngôn nhóm tranh cử của Tổng thống Nga cho biết, tới thời điểm hiện nay, ông Putin đã nhận được hơn 711.000 chữ ký ủng hộ. Tuy con số này vượt xa so với số chữ ký cần thiết theo quy định của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, nhưng đội ngũ tranh cử của ông Putin vẫn tiếp tục mở chương trình để những người ủng hộ ông có thể tiếp tục đóng góp chữ ký.

Ngày 19/12/2017, phát biểu tại Diễn đàn Hành động do Mặt trận Nhân dân toàn Nga tổ chức, ông Putin khẳng định, những mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới của mình sẽ là duy trì tự do, ổn định xã hội và theo đuổi vị thế dẫn đầu của nước Nga trên trường quốc tế.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, nước Nga cần hoàn thành các nhiệm vụ như phát triển dân số, kinh tế mới tại vùng Bắc Cực và Viễn Đông, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng. Ông còn đề cập đến việc nước Nga cần làm chủ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tham vọng của các ứng viên đối lập

Ngày 24-12-2017, ông Alexei Navalny 41 tuổi lãnh đạo phe đối lập Nga đã đạt được sự ủng hộ bước đầu trong tham vọng tranh cử chức tổng thống Nga trong năm 2018. Hãng tin AP cho biết, Navalny đã tập hợp được danh sách 742 người ủng hộ, vượt qua mức quy định tối thiểu là 500 người, để ra tranh cử.

Ông Navalny đã hoàn thành các thủ tục cần thiết và gửi đến Uỷ ban bầu cử trung ương. Cơ quan này sẽ có 5 ngày để xem xét liệu Navalny có được tiếp tục bước kế tiếp trong quy trình tranh cử hay không. Khả năng này có thể xảy ra nếu ông được đặc cách hoặc bản án được huỷ bỏ. Trước đó, uỷ ban bầu cử đã từng tuyên bố ông Navalny không có tư cách tranh cử tổng thống do đang thi hành một án tù treo.

Pavel Grudinin, 57 tuổi, đã được đảng Cộng sản Nga tín nhiệm làm ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Ông Grudinin từng là người đại diện của Tổng thống Putin trong các vòng bầu cử tại Nga năm 2000, sau đó được bầu vào Duma Nga (Hạ viện) với tư cách là thành viên của đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền hồi năm 2007. Tuy nhiên, 3 năm sau đó, ông Grudinin quyết định ra khỏi đảng này do mâu thuẫn về hệ tư tưởng.

Ayna Gamzatova, là Tổng biên tập của tạp chí “Hồi giáo”, bà cũng là phụ nữ Hồi giáo đầu tiên đăng ký tranh cử cho vị trí cao nhất Điện Kremlin này. Bà Gamzatova là vợ đồng thời là cố vấn của Thủ lĩnh Hồi giáo ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

Ông Maxim Suraikin, 39 tuổi, là lãnh đạo đảng “Những người Cộng sản Nga”. Ông Suraikin chủ trương xây dựng một liên minh phòng vệ theo kiểu Hiệp ước Warsaw trước đây, đồng thời khôi phục “nhà nước liên bang” Xã hội chủ nghĩa Xô viết. Ông cũng mong muốn nâng mức lương tối thiểu lên 70.000 rúp (1.200 USD) và tiền trợ cấp lên 40.000 rúp (700 USD).

Bà Elvira Agurbash đại diện cho Liên minh Xanh, một chính đảng ủng hộ các chính sách thân thiện với môi trường. Bà Agurbash cam kết sẽ giải quyết vấn đề thiếu việc làm, cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe, xóa bỏ kỳ thi quốc gia hợp nhất; giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ, áp dụng mức tù chung thân đối với các đối tượng bị kết tội tham nhũng.

Như vậy, sự kiện chính trị lớn nhất của Nga năm 2018 đã được khởi động. Trước thềm cuộc bầu cử, dư luận Nga và quốc tế đều nhận thấy vị thế vượt trội của đương kim Tổng thống Putin với cương lĩnh tranh cử: “Nước Nga sẽ chỉ tiến lên phía trước, và không thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta”.

Tuy nhiên, qua cuộc vận động bầu cử người ta cũng nhận thấy có sự thay đổi trên chính trường Nga với sự bám đuổi đảng Nước Nga Thống nhất giữ vị trí số một (51,6%) người ủng hộ, đó là hai đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) với 11% và đảng Dân chủ Tự do 10,2% người ủng hộ. Các đảng đối lập tuy cũng đưa ra những cương lĩnh tranh cử khác biệt, nhằm thu hút số cử tri còn lại, nhưng theo giới phân tích khoảng cách giữa những người tranh cử so với Tổng thống đương nhiệm là quá lớn nên kết quả bầu cử tại Nga vào ngày 18-3-2018 tới sẽ hoàn toàn nằm trong dự đoán của dư luận.

CTV Nguyễn Nhâm/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.