Thủ tướng Trung Quốc và Tổng thống Philippines ký 14 thỏa thuận hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo Trung Quốc và Philippines ngày 15-11 đã cam kết tăng cường "động lực tích cực" trong quan hệ song phương trong thời gian tới.
 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và Tổng thống Philippines Duterte.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và Tổng thống Philippines Duterte.

Phát biểu trước báo giới tại Manila sau cuộc gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc- Philippines vừa được cải thiện đáng kể và hai bên hy vọng sẽ làm việc cùng nhau để bù lại khoảng thời gian đã mất.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến việc ký kết 14 thoả thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm: tài trợ cho các cơ sở hạ tầng, xây dựng cầu, phát hành trái phiếu, cai nghiện ma túy, biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ….

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đánh giá cao chiến lược phát triển Ambisyon Natin 2040 của Philippines, đồng thời  lấy làm vui mừng khi được tham gia vào các chương trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn của nước này.

Theo Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, các chiến lược hợp tác, kéo dài từ 5 đến 10 năm, trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng có thể được thảo luận và xây dựng để đưa ra một thông điệp rằng quan hệ giữa Trung Quốc - Philippines sẽ tiếp tục đi lên. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân dịp này cũng cam kết viện trợ 150 triệu Nhân dân tệ (tương đương 22,7 triệu USD) cho việc hỗ trợ tái thiết thành phố Marawi bị chiến tranh tàn phá nặng nề ở miền Nam Philippines.

Chính phủ Philippines mới đây tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan ở Marawi, kết thúc gần 5 tháng diễn ra chiến sự ác liệt đã khiến nhiều khu vực thuộc thành phố này bị phá hủy.

Về phần mình, Tổng thống Philippines Duterte gửi lời cảm ơn tới chính phủ Trung Quốc vì đã giúp đỡ Philippines trong công cuộc tái thiết Marawi cũng như hỗ trợ việc thúc đẩy sáng kiến về phát triển cơ sở hạ tầng mang tên "Xây dựng, Xây dựng, Xây dựng" của Philippines.

Ông Duterte bày tỏ vui mừng ghi nhận sự phục hồi tích cực và đà tăng trưởng mạnh mẽ của mối quan hệ Trung Quốc- Philippines, cho rằng hợp tác thực tế trên nhiều khu vực giữa hai bên đang đem lại nhiều lợi ích. Nhà lãnh đạo Philippines đồng thời khẳng định, các nỗ lực chung nhằm cải thiện quan hệ đã mang lại hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Chiều qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã tới đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Rizal, tham dự buổi lễ khánh thành một cây cầu bắc qua sông Pasig và lễ khởi công xây dựng một trung tâm cai nghiện phục hồi chức năng với sự trợ giúp từ phía Trung Quốc.

Phương Anh/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.