Tên lửa Triều Tiên nổ tung sau khi phóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tổ chức phóng tên lửa vào sáng ngày 16-4 nhưng vụ phóng đã thất bại.
 

Tên lửa Pukkuksong 1 của Triều Tiên.
Tên lửa Pukkuksong 1 của Triều Tiên.

Cũng theo nguồn tin này, vị trí phóng tên lửa nằm gần thành phố cảng Sinpo ở bờ biển phía đông. Sinpo cũng là nơi Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày 5-4, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida.

“Triều Tiên định phóng một loại tên lửa không xác định được gần vùng Sinpo vào sáng nay (16-4) nhưng bị nghi là đã thất bại”, theo thông cáo của Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Chưa có thông tin chi tiết về vụ thử và JCS đang phân tích vụ phóng.

"Tên lửa đã phát nổ ngay lập tức. Chúng tôi vẫn đang xác định loại tên lửa", theo người phát ngôn của Hải quân Mỹ Dave Benham. Còn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cũng cho hay đang xác định loại tên lửa trong vụ phóng và cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để duy trì an ninh trong khu vực.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên Tiên tổ chức duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng chào mừng ngày lễ lớn nhất của nước này, gọi là Ngày Thái dương (15-4), tức kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Tại buổi lễ, hàng trăm xe quân sự cùng binh sĩ xếp hàng dọc theo bờ sông Taedong di chuyển vào trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng cùng những màn trình diễn của xe chở tên lửa, xe tăng, xe bọc thép chở quân và máy bay bay ngang lễ đài.

Sự kiện này diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành, với sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - cháu nội của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành - cùng các quan chức cấp cao và hàng ngàn người dân Triều Tiên.

Hình ảnh từ truyền hình Triều Tiên cho thấy các tên lửa đạn đạo Pukkuksong-2 được đặt trên các xe đặc chủng lần đầu tiên tham gia cuộc duyệt binh. Ngoài ra còn có các loại tên lửa đạn đạo khác tham gia trình diễn. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên trình diễn tên lửa đạn đạo cải tiến từ loại phóng từ tàu ngầm (SLBM), có tầm bắn trên 1.000 km, theo Reuters.

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, Phó nguyên soái Choe Ryong-hae, tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.