Quân đội Ấn Độ mở các cuộc tấn công qua Ranh giới kiểm soát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29-9, quân đội Ấn Độ tuyên bố đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào những địa điểm của khủng bố ở bên kia đường Ranh giới kiểm soát (LoC) trong đêm 28-9, gây thương vong nặng nề.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra dọc đường biên giới LoC giữa Ấn Độ và Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra dọc đường biên giới LoC giữa Ấn Độ và Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin cho biết chiến dịch trên là sự phối hợp giữa lực lượng không quân và bộ binh và 7 cứ điểm của khủng bố đã bị phá hủy trong cuộc tấn công này.

Chiến dịch được tiến hành lúc nửa đêm 28-9 và kết thúc vào khoảng 4 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 29-9. Những địa điểm này nằm trong bán kính cách LoC từ 2-3 km và đã được theo dõi hơn 1 tuần qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Chỉ huy các chiến dịch quân sự (DGMO), Thiếu tướng Ranbir Singh cho biết lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ đã nhằm vào “một số nhóm khủng bố” tại các địa điểm nằm ở khu vực LoC trên.

Ông Singh khẳng định Ấn Độ không cho phép những kẻ khủng bố hoạt động qua LoC và rằng tình trạng xâm nhập qua biên giới đang tăng lên.

Theo DGMO, chiến dịch tấn công trên được thực hiện sau khi có nguồn tin tình báo “rất cụ thể và tin cậy” rằng những kẻ xâm nhập đang cố thực hiện các vụ tấn công ở bang Jammu và Kashmir, cũng như ở một số thành phố lớn khác của Ấn Độ.

Cuộc họp báo trên cũng diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì phiên họp Ủy ban An ninh Nội các, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar, Ngoại trưởng Sushma Swaraj, Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh, Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley, Tham mưu trưởng Lục quân Dalbir Singh Suhag và Thiếu tướng Singh.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã chỉ trích các cuộc đột kích của quân đội Ấn Độ vào bên trong lãnh thổ Pakistan ở dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir, đồng thời nhấn mạnh Pakistan đã sẵn sàng cho sự an toàn và bảo vệ đất nước.

Tuyên bố của ông Sharif được đưa ra sau khi Thiếu tướng Ranbir Singh cho biết quân đội Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đột kích nhằm vào cơ sở của các nhóm khủng bố dọc LoC vào rạng sáng 29-9.

Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ cho biết khoảng 150 lính đặc nhiệm đã đột kích 7 trại huấn luyện khủng bố nằm cách LoC chỉ từ 2-3 km.

Có khoảng 35-40 chiến binh khủng bố đã bị tiêu diệt, trong khi 2 binh sĩ Pakistan cùng 9 người khác bị thương trong các cuộc đột kích kéo dài 4 giờ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.