Thái Lan bác bỏ cảnh báo về nguy cơ căng thẳng chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) cầm quyền tại Thái Lan ngày 4-8 bác bỏ cảnh báo của một loạt đại sứ quán nước ngoài ở Bangkok về khả năng bùng phát căng thẳng chính trị trước, trong và sau cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 7-8 tới. NCPO đồng thời tuyên bố chính quyền quân sự có đủ khả năng kiểm soát tình hình tại Thái Lan.
 

Lực lượng cảnh sát Thái Lan.
Lực lượng cảnh sát Thái Lan.

Người phát ngôn của NCPO, Đại tá Piyapong Klinphan nói rằng các cảnh báo trên được đưa ra dựa trên các thông tin không chính xác hoặc thông tin từ những đối tượng có ý đồ xấu.

Đại tá Piyapong Klinphan nhấn mạnh NCPO muốn thông báo đến công chúng rằng họ vẫn đang kiểm soát luật pháp và trật tự hiệu quả, đồng thời khẳng định với các nước đồng minh rằng Thái Lan có thể xử lý các vấn đề nội bộ của mình mà không cần tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè bên ngoài.

Đại sứ quán nhiều nước tại Thái Lan trong những ngày qua cảnh báo công dân cẩn trọng với khả năng xảy ra căng thẳng chính trị trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới gây nhiều tranh cãi của nước này vào ngày 7-8 tới.

Sau khi Đại sứ quán Anh đưa ra cảnh báo hôm 29-7, các Đại sứ quán Mỹ, Canada, Nhật Bản, Phần Lan, Đan Mạch và Myanmar đã đưa ra cảnh báo công dân tránh xa các đám đông tụ tập và tuân thủ các quy định luật pháp của nước sở tại, đặc biệt là các luật lệ về hạn chế tụ tập chính trị và liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý.

Cùng ngày 4-8, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ra tuyên bố chỉ trích dự thảo hiến pháp mới được chính quyền quân sự hậu thuẫn này. Ông khẳng định văn kiện này được soạn ra nhằm “kéo dài mãi mãi” quyền thống trị của các tướng lĩnh, đồng thời khiến các chính phủ được người dân bầu lên trong tương lai không thể hoạt động.

Ông Thaksin nói rằng bản hiến pháp sẽ trao quá nhiều quyền lực cho các cơ quan được giao nhiệm vụ làm đối trọng với chính phủ khiến Thái Lan trở thành một đất nước không thể quản lý.

Trong khi đó, giới quan sát nhận định tuyên bố của cựu Thủ tướng Thaksin là nhằm kêu gọi những người ủng hộ ông bỏ phiếu chống dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan.

Chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố bản hiến pháp mới này sẽ mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017, đảm bảo một nền chính trị trong sạch và chấm dứt hơn một thập kỷ bất ổn chính trị.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.