Pháp sơ tán một nhà ga ở Paris vì đe dọa đánh bom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tờ Thế giới (Le Monde) của Pháp cho biết, một đội rà phá bom đã có mặt tại Nhà ga phía Đông, một trong những nút giao thông chính của Paris.

Pháp vừa phải sơ tán và đóng cửa Nhà ga phía Đông Gare de l’Est của thủ đô Paris vì xuất hiện lời đe dọa đánh bom khu vực này sau khi cảnh sát bắt giữ 12 người trong chiến dịch truy quét chống khủng bố đêm qua.

Tờ Thế giới (Le Monde) của Pháp cho biết, một đội rà phá bom đã có mặt tại Nhà ga phía Đông, một trong những nút giao thông công cộng chính của thủ đô Paris.

 

Binh sĩ được triển khai ở Nhà ga phía Đông Gare de l’Est của thủ đô Paris sau lời đe dọa khủng bố (ảnh: Getty)
Binh sĩ được triển khai ở Nhà ga phía Đông Gare de l’Est của thủ đô Paris sau lời đe dọa khủng bố (ảnh: Getty)


Các lực lượng chức năng Pháp đang nỗ lực để có thể khôi phục an ninh cho nhà ga hoạt động trở lại vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương (tức 15 giờ chiều 16-1 theo giờ Việt Nam). Một nguồn tin cảnh sát Pháp khẳng định, biện pháp đóng cửa nhà ga chỉ là để “phòng ngừa sớm”.

Đe dọa an ninh đối với nhà ga này xuất hiện sau khi cảnh sát Pháp đêm qua truy quét các mạng lưới Hồi giáo cực đoan Jihad được cho là đã tạo điều kiện đưa những thanh niên Pháp sang Trung Đông để chiến đấu.

Pháp đã triển khai một cuộc điều tra về các nhóm cực đoan này từ cách đây hơn một năm sau khi một gia đình Thổ Nhĩ Kỳ báo với các cơ quan chức năng về hành vi đáng ngờ của con trai họ. Cảnh sát Pháp nghi ngờ những người này đã hỗ trợ hậu cần cho những tay súng thực hiện các vụ khủng bố và bắt cóc con tin ở Paris tuần trước làm 17 người thiệt mạng.

Cùng ngày, cảnh sát Đức cho biết, họ vữa bắt giữ 2 người trong một chiến dịch truy quét 11 địa chỉ có liên hệ với nhóm Hồi giáo cực đoan Salafist.

Suốt nhiều tháng qua, Cảnh sát Đức đã tiến hành điều tra 5 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, tuổi từ 31 đến 44, vì nghi ngờ nhóm người này rửa tiền và đang lên kế hoạch cho một vụ bạo lực nghiêm trọng nhưng không phải ở Đức mà ở Syria.

Không lâu trước đó, cảnh sát Bỉ đã giết 2 người đàn ông trong một cuộc truy quét tương tự nhằm vào các nhóm Hồi giáo cực đoan ở đây.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.