Bàng hoàng vụ thảm sát tại tòa báo Pháp, 12 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-1, cả thế giới chấn động khi hai tay súng xông vào Tòa soạn Tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris và xả đạn. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong cuộc thảm sát đẫm máu.

Các nhân viên cứu hộ đưa một nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Reuters
Các nhân viên cứu hộ đưa một nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Reuters


Theo Hãng tin AFP, các nhân chứng mô tả hai gã đàn ông cầm súng AK-47 và súng phóng lựu xông vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở khu vực gần quảng trường Place de la Bastille. Và những tiếng súng vang lên chát chúa.

Nhà chức trách cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương, bao gồm bốn người đang trong tình trạng nguy kịch.

Số người thiệt mạng và bị thương có thể gia tăng.

Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định: “Đây là một vụ tấn công khủng bố tàn bạo”.

Ông kêu gọi nước Pháp “cần phải đoàn kết” bởi “chúng ta bị đe dọa vì chúng ta là một đất nước tự do”. Quay trở lại điện Elysee, ông Hollande đã mở cuộc họp khẩn với nội các.

Chính quyền Pháp cũng đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất tại thủ đô Paris.

“Báo thù cho đấng tiên tri”

Kênh truyền hình BFMTV dẫn lời một nhân chứng làm việc ở tòa nhà đối diện tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo kể ông nhìn thấy hai kẻ đội mũ trùm đầu, mặc quần áo đen lao vào tòa nhà.

“Chúng tôi nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ và lập tức di tản lên nóc nhà. Vài phút sau, hai gã đó chạy ra ngoài và đứng giữa đường xả đạn vào tòa nhà” - nhân chứng này mô tả.

Kênh French TV dẫn lời nhân chứng Gilles Boulanger, làm việc trong cùng tòa nhà với tòa soạn Charlie Hebdo, cho biết: “Một người cảnh báo tôi rằng có kẻ cầm súng xông vào tòa nhà và chúng tôi phải đóng cửa văn phòng. Vài phút sau tiếng súng vang lên chát chúa. Tình cảnh lúc đó vô cùng đáng sợ. Có cảm giác đây là vùng chiến sự”.

Rất nhiều nhân chứng đều khẳng định hai tay súng khi xả đạn đã hô vang: “Chúng ta báo thù cho đấng tiên tri” và “Thánh Allah vĩ đại” (một câu cửa miệng của người Hồi giáo). Nguồn tin chính quyền Paris cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có bốn họa sĩ biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo, bao gồm cả tổng biên tập Stephane Charbonnier, có bút danh là Charb. Hai cảnh sát bị bắn chết ở bên ngoài.

Truyền hình Pháp chiếu cảnh hàng trăm cảnh sát lùng sục tại hiện trường trong khi cứu hộ khiêng cáng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Cửa sổ tòa nhà bị tấn công lỗ chỗ vết đạn. Một viên cảnh sát mô tả khu vực bên trong tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo là “cuộc tắm máu”. Ðiều tra sơ bộ cho thấy hai tên hung thủ đã xả ít nhất 50 viên đạn trước khi tẩu thoát.

Cảnh sát xác định sau khi thực hiện cuộc thảm sát, hai hung thủ đã lên một chiếc ôtô, đâm ngã một người đi đường rồi phóng về ngoại ô phía đông Paris. Chúng vẫn đang lẩn trốn. Nhà chức trách cảnh báo có khả năng hai tên này sẽ tấn công các địa điểm khác.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết ngoài hai tên này còn có một kẻ khác cũng tham gia vào vụ tấn công. Thủ tướng Pháp Manuel Valls ra lệnh tăng cường an ninh tại các trung tâm giao thông, địa điểm tôn giáo, tòa soạn báo, siêu thị...

 

Một vết đạn ở cửa sổ tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo - Ảnh: Reuters
Một vết đạn ở cửa sổ tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo - Ảnh: Reuters


Từng bị tấn công

Ðây không phải là lần đầu tiên tạp chí Charlie Hebdo bị tấn công. Tạp chí này trở nên nổi tiếng hồi tháng 2-2006 khi đăng lại các bức biếm họa đấng tiên tri Hồi giáo Mohammed từng xuất hiện trên nhật báo Jyllands-Posten của Ðan Mạch.

Cả thế giới Hồi giáo lên án hành động của Jyllands-Posten và Charlie Hebdo là phỉ báng đạo Hồi. Tháng 11-2011, tòa soạn Charlie Hebdo bị hứng bom xăng khi lại đăng một bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Tạp chí Charlie Hebdo bị kiện vì tội phân biệt chủng tộc, tuy nhiên vẫn tiếp tục đăng các bức biếm họa gây tranh cãi.

Tháng 9-2012, Charlie Hebdo đăng bức biếm họa hình nhà tiên tri Mohammed khỏa thân trong thời điểm các cuộc biểu tình bạo lực bùng lên tại các nước Trung Ðông để phản đối bộ phim Mỹ Innocence of Muslims (Sự vô tội của người Hồi giáo), bị xem là phỉ báng Mohammed.

Khi đó các trường học, cơ quan ngoại giao và trung tâm văn hóa Pháp ở 20 quốc gia Hồi giáo phải tạm đóng cửa.

Tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo Stephane Charbonnier từng nhiều lần bị dọa giết và được cảnh sát Paris bảo vệ thường xuyên.

Trang bìa ấn bản tuần này của Charlie Hebdo in ảnh tác giả Pháp Michel Houellebecq, người viết cuốn sách Soumission (Khuất phục), mô tả một nước Pháp trong tương lai gần bị một chính phủ Hồi giáo thống trị.

Tin nhắn mới nhất mà Charlie Hebdo gửi lên trang mạng xã hội Twitter là hình biếm họa thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Trước vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, nước Pháp đã tăng cường an ninh nghiêm ngặt vì hàng loạt vụ tấn công trước lễ Giáng sinh.

Hai kẻ lái xe đâm vào người đi đường ở thành phố Dijon và Nantes, hét vang những khẩu hiệu Hồi giáo. Một gã đàn ông khác dùng dao tấn công cảnh sát ở thành phố Tours.

Cuộc thảm sát ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trên đất Pháp trong gần hai thập kỷ qua.

Giữa thập niên 1990, nhóm khủng bố Hồi giáo vũ trang (GIA) Algeria thực hiện hàng loạt cuộc tấn công, bao gồm vụ đánh bom năm 1995 khiến 8 người chết và 150 người bị thương ở thủ đô Paris.

Theo Tuoitre


Thế giới lên án

* Thủ tướng Anh David Cameron: “Vụ giết người ở Paris thật đáng ghê tởm. Chúng ta chung sức chung lòng với nước Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí”.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Matxcơva lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố ở mọi hình thức”.

* Tổng thống Mỹ Barack Obama: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ bắn giết khủng khiếp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Pháp điều tra và săn tìm hung thủ”.

* Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker: “Tôi bị sốc nặng vì vụ tấn công tàn bạo và phi nhân tính”.

* Thủ tướng Ý Matteo Renzi: “Bạo lực sẽ luôn thất bại trước tự do”.

* Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: “Đây là vụ tấn công đê tiện nhắm vào tự do báo chí. Chúng ta chung lòng với đồng minh Pháp. NATO quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

* Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik: “Không thể bảo vệ Hồi giáo bằng các vụ thảm sát. Hành động này chỉ đổ lửa vào làn sóng phản đối đạo Hồi”.

* Ủy ban Bảo vệ các nhà báo: “Vụ tấn công táo tợn nhắm vào tự do ngôn luận ở trung tâm châu Âu”.

* Tổ chức Phóng viên không biên giới: “Một ngày đen tối”.

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.