Đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, đồng thời xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Vì thế, thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, phong trào, hoạt động xung kích; qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong ĐVTN, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục thanh niên với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các tổ chức cơ sở Đoàn đã triển khai cho ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, “Tự hào 85 năm trang sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”… qua đó, đã thu hút hơn 87.000 lượt ĐVTN tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động “Hành trình theo dấu chân những người anh hùng”, “Hành trình dã ngoại tìm hiểu văn hóa, lịch sử và trải nghiệm thiên nhiên”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng…”. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của ĐVTN, tạo niềm tin để ĐVTN phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Đoàn viên thanh niên nhiệt huyết xung kích với phong trào Đoàn là tiền đề để Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.                                              Ảnh:  P.L
Đoàn viên thanh niên nhiệt huyết xung kích với phong trào Đoàn là tiền đề để Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Ảnh: P.L

Cùng với đó, chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương thông qua các phong trào thi đua như: “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… Các phong trào này đã tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến, từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều ĐVTN ưu tú tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nhiều tấm gương điển hình về lập thân, lập nghiệp… Đây được xem là cơ sở để tổ chức Đoàn lựa chọn giới thiệu, bồi dưỡng nguồn ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Huyện Đoàn Đak Đoa là một trong những đơn vị đã làm tốt công tác giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Nhiệm kỳ 2012-2017, Huyện Đoàn đã giới thiệu 981 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó có 549 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 76,2% tổng số đảng viên mới phát triển của toàn huyện. Chị Lưu Quỳnh Giang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa, chia sẻ: “Hàng năm, các cơ sở Đoàn đều xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng, tuy nhiên không vì chạy theo số lượng mà “bỏ quên” chất lượng. Những đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng phải là những tấm gương điển hình, những đoàn viên có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương”.

 

Trong 5 năm (2012-2017), các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã giới thiệu 13.664 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đã có 8.451 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Bên cạnh những thuận lợi, việc kết nạp Đảng trong ĐVTN còn gặp phải những khó khăn nhất định, đặc biệt là ở những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nguyên nhân là bởi thanh niên ở một số địa phương đi làm ăn xa, khó phát hiện và theo dõi để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; một số thanh niên không nhiệt tình, e ngại khi tham gia các phong trào Đoàn ở địa phương; nhiều thanh niên tập trung phát triển kinh tế nên không mặn mà, hứng thú với tổ chức Đoàn và việc kết nạp Đảng; phong trào Đoàn ở một số địa phương thiếu sự lôi cuốn… Trước tình hình đó, tổ chức Đoàn ở một số địa phương đã đổi mới phương thức sinh hoạt nhằm thu hút ĐVTN tham gia, trong đó có Đoàn xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang). Anh Vi Văn Vinh-Bí thư Đoàn xã Đak Djrăng, cho biết: “Với đặc thù của địa phương, Đoàn xã đã chủ động xây dựng chỉ tiêu phù hợp, thường xuyên thay đổi nội dung, chủ đề sinh hoạt cho từng chi đoàn sao cho phù hợp với tâm lý của ĐVTN như: tổ chức giao lưu với các chi đoàn kết nghĩa, gặp mặt nói chuyện với các nhân chứng lịch sử, tuyên dương những đoàn viên tiêu biểu… Qua đó, kết quả giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên cho Đảng xem xét, kết nạp luôn đảm bảo chỉ tiêu đề ra”.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.