Báo chí cùng chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Tại buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên báo chí đang công tác trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu rất quan trọng. Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.


Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng với chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng và nhân dân ta. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí đã trở thành lực lượng xung kích quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bước vào thời kỳ đổi mới, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
 

  Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Cùng với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, những năm qua, báo chí Gia Lai đã có bước phát triển nhanh chóng về nhiều mặt. Đến nay, toàn tỉnh có 4 cơ quan báo chí địa phương và 24 cơ quan báo chí trung ương, ngành, tỉnh, thành khác đăng ký hoạt động trên địa bàn (trong đó có 10 cơ quan đại diện). Có thể khẳng định, trong năm qua, các cơ quan báo chí địa phương và thường trú đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương, là diễn đàn của nhân dân, được địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

Các cơ quan báo chí và người đứng đầu cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm những quy định của Luật Báo chí, các chủ trương, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo và các quy định của Đảng trong công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề thời sự trên tất cả các lĩnh vực, thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng giúp người đọc, người nghe nắm bắt được thông tin kịp thời, nội dung thông tin phong phú, hình thức thể hiện sinh động, phản ánh toàn diện hoạt động của đời sống xã hội. Báo chí cũng đã làm tốt chức năng phản biện xã hội, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành; đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những lợi thế, tiềm năng và nâng cao uy tín, vị thế của Gia Lai trong cả nước.

Đội ngũ những người làm báo của tỉnh ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nghiệp vụ tinh thông và luôn bám sát thực tiễn đời sống, xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh vững mạnh, đoàn kết, có sức chiến đấu cao và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong xu thế hội nhập. Các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đều có những đóng góp nhất định trong hoạt động báo chí ở địa phương.

Các mảng đề tài nổi bật, các sự kiện quan trọng trong năm được các báo tập trung phản ánh với thời lượng và số lượng tin, bài phong phú, chất lượng. Đặc biệt, các cơ quan đại diện như: Văn phòng thường trú Ban truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) tại Gia Lai, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai, Báo Nông thôn ngày nay; văn phòng và phóng viên thường trú các báo: Nhân dân, Công an nhân dân, Thanh niên, Quân đội nhân dân… đưa nhiều tin, bài về Gia Lai có chất lượng tốt, kịp thời, sâu sát tình hình thực tế ở địa phương. Một số báo tuy chưa có văn phòng, phóng viên thường trú tại Gia Lai nhưng thời gian qua vẫn theo dõi và phản ánh tích cực các sự kiện diễn ra ở địa phương như: Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Pháp luật và Đời sống, Tuổi trẻ...

Để có được những kết quả trên, đội ngũ nhà báo, phóng viên báo chí của tỉnh và thường trú phải đầu tư nhiều công sức, bám sát cơ sở, có đồng chí phải vượt lên trên những khó khăn trong cuộc sống và cám dỗ của đời thường để có được những bài viết tốt, có ý nghĩa thiết thực phục vụ cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những kết quả đạt được của đội ngũ những người làm báo trong năm qua đã đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi xin biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí và chân thành sẻ chia với các đồng chí những khó khăn, vất vả trong công tác và cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí ở địa phương vẫn còn một số hạn chế, bất cập, đó là: Việc cung cấp thông tin cho báo chí, chỉ đạo tuyên truyền, định hướng thông tin cho báo chí có lúc chưa kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về báo chí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực báo chí cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh thông tin, nguồn tin… Một số phóng viên, cộng tác viên chưa cẩn trọng khi thu thập và đưa thông tin lên báo nên còn có những bài báo viết chưa chính xác, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến mới; tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch với chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vấn đề đó đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và đội ngũ nhà báo, phóng viên báo chí nói riêng cần phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ “Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề ra trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân”. do đó, tại buổi gặp mặt hôm nay, tôi mong muốn các cơ quan báo chí và những người làm báo tiếp tục phát huy tinh thần báo chí cách mạng, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, khẳng định vai trò là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp; phản ánh những mặt tích cực, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Phản ánh những mặt hạn chế một cách khách quan, công tâm, có chọn lọc với phương châm: Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; tuyên truyền phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Mỗi nhà báo, phóng viên, biên tập viên cần tiếp tục tu dưỡng, học tập rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để sáng tạo những tác phẩm có giá trị. Dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để tác phẩm báo chí đạt chất lượng, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và bám sát thực tiễn cuộc sống.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị đi liền với rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp như Bác Hồ đã dạy “tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là phong cách viết báo của Bác, lưu ý khi viết một bài báo thì phải đặt câu hỏi viết cho ai đọc? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Thực hiện nghiêm những quy định trong Luật Báo chí có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2017 và 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Nhân đây, tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành cần thay đổi nhận thức, cách nhìn nhận về vai trò của báo chí, không né tránh báo chí, mà cần tranh thủ báo chí; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, có trách nhiệm; cần hợp tác với báo chí để kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án phát triển của ngành, địa phương, quảng bá hoạt động, uy tín, hình ảnh của các cấp, các ngành để có sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của người dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cần thực hiện tốt hơn công tác định hướng thông tin, tuyên truyền cho báo chí, hỗ trợ báo chí trong việc tiếp cận thông tin ở cơ sở; rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, tiêu cực, hạn chế mà báo chí phản ánh; biểu dương, nhân rộng những điển hình trên báo chí.

Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm và trân trọng lắng nghe với tinh thần cầu thị những đóng góp mang tính xây dựng của các nhà báo, phóng viên báo chí. Tại buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta cùng nhau trao đổi thẳng thắn, chân tình, cởi mở, mang tính xây dựng trên các lĩnh vực, nhất là xung quanh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí... Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cho thời gian tới để lực lượng báo chí tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, vun đắp tình cảm, quan hệ thân thiện, xung kích đi đầu trong các lĩnh vực để cùng chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

 

---------
(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.