Chư Pưh: Quán triệt công tác đăng ký, quản lý cư trú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-12, huyện Chư Pưh tổ chức Hội nghị quán triệt công tác đăng ký, quản lý cư trú. Đồng chí Lê Quang Thái-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Đậu Văn Minh-Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị.
Ảnh: Lê Trang
Ảnh: Lê Trang
Thực hiện Luật Cư trú, Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 9-9-2014 của Bộ Công an về thẩm quyền đăng ký tạm trú, tạm vắng, trong những năm qua, UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú và các văn bản của Chính phủ và Bộ Công an. Theo đó, các ngành chức năng đã tăng cường thực hiện công tác quản lý cư trú. Trong 5 năm qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã giải quyết đăng ký thường trú cho 16.198 hộ với 74.198 nhân khẩu; đăng ký tạm trú cho 2.682 nhân khẩu, trong đó có 1.933 nhân khẩu ngoại tỉnh đến; cấp phát 2.250 phiếu khai tạm vắng cho công dân đi học và đi làm ăn xa. Cùng với đó, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ, vận động 63 đối tượng truy nã ra đầu thú, phát hiện xử phạt 370 trường hợp vi phạm Luật Cư trú với số tiền trên 100 triệu đồng. Việc thực hiện nghiêm Luật Cư trú góp phần tích cực trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đấu tranh phòng-chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ổn định dân cư trên địa bàn huyện. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, huyện Chư Pưh vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định như: tình trạng di dân tự do ở các địa phương khác đến địa bàn lấn chiếm đất, phá rừng làm nương rẫy diễn ra phức tạp. Đặc biệt, trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện có 179 trường hợp người dân tộc thiểu số bỏ trốn khỏi địa phương nhưng không khai báo với chính quyền địa phương, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện.
Để thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa huyện trong tình hình mới, trong thời gian tới, huyện Chư Pưh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý cư trú; thành lập tổ công tác, tổ chức định kỳ việc kiểm tra địa bàn để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp di dân tự do, mua bán, sang nhượng, xâm canh lấn chiếm rừng trái phép; siết chặt đăng ký tạm trú, nắm chắc di biến động về nhân hộ khẩu…
Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.