Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-9-2013, Báo Gia Lai có bài phản ánh về trường hợp DNTN Hùng Thạnh (107 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) thường xuyên tổ chức sản xuất, gia công kim loại màu và thải ra môi trường khói bụi kèm mùi hóa chất gây bức xúc cho nhiều hộ dân xunh quanh.

Cơ sở sản xuất tại tổ 6 đường Lê Đại Hành, phường Thống Nhất chỉ là bãi đất trống. Ảnh: L.V.N
Cơ sở sản xuất tại tổ 6 đường Lê Đại Hành, phường Thống Nhất chỉ là bãi đất trống. Ảnh: L.V.N

Việc tổ chức sản xuất này mặc dù đã bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 56 triệu đồng và tước giấy phép đăng ký kinh doanh 1 năm nhưng doanh nghiệp vẫn tái phạm. Đến ngày 24-7-2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với nội dung yêu cầu doanh nghiệp chỉ được sản xuất tại chi nhánh tổ 6 đường Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, TP. Pleiku và ngày 20-7-2013 Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai cũng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng. Tuy nhiên tại tổ 6 đường Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, TP. Pleiku chỉ là bãi đất cỏ mọc và doanh nghiệp vẫn cố tình hoạt động sản xuất tại 107 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường-Công an tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra và ngày 8-11-2013 đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai rút giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với DNTN Hùng Thạnh vì doanh nghiệp vẫn vi phạm. Đồng thời, Công văn ngày 8-11-2013 của Công an tỉnh đề xuất: “Để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm do dùng hóa chất sản xuất, gia công vàng, bạc, đá quý của doanh nghiệp ở khu dân cư, cũng như đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư không cấp giấy sản xuất, gia công vàng cho các doanh nghiệp ở khu dân cư nếu không đủ khoảng cách an toàn”.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.