Đồng hành cùng gia đình nghèo mùa tựu trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gánh nặng đầu năm học mới khiến nhiều gia đình nghèo không khỏi lúng túng, vất vả. Vì vậy, sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nhằm tiếp bước học sinh đến trường là rất đáng trân trọng.

Nỗi lo nhà nghèo

Năm học mới 2018-2019 đang gần kề cũng là lúc các bậc phụ huynh chạy đôn, chạy đáo lo cho con đến trường. Gia đình chị Rơ Châm Veng (làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai) có 3 con đi học trong khi hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, chỉ có mấy trăm cây cà phê và 2 sào lúa. Hơn 1 năm qua, chồng chị bị gãy chân do tai nạn xe máy, tình cảnh càng khốn khó. Năm học này, chị Veng đang cố gắng lo cho 2 con là Rơ Châm Sết vào lớp 7 và Rơ Châm Sên vào Mẫu giáo. Riêng đứa con đầu là Rơ Châm Sếh lẽ ra sẽ vào lớp 10 nhưng buộc phải bỏ học giữa chừng do gia cảnh khó khăn. “Thương con nhưng một mình mình không kham nổi, đi làm thuê cũng chỉ 170.000 đồng/ngày”-chị Veng than thở. Hiểu nỗi lo của mẹ, Sếh tâm sự: “Phải bỏ học, em tiếc lắm nhưng nhà nghèo nên đành chịu. Nghỉ học, em lại đi làm thuê giúp mẹ để 2 em có điều kiện đến lớp”.

  Chị Rơ Châm Veng (làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Pah) cùng các con. Ảnh: Đ.Y
Chị Rơ Châm Veng (làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai) cùng các con. Ảnh: Đ.Y



Gia đình chị Síu (làng Krái, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) có 4 con và cháu bước vào năm học mới này. Chị Síu nói: “Vợ chồng đều làm nông, chỉ trông chờ vào hơn 1 ha cà phê và 3 sào lúa nước. Giá nông sản liên tục xuống thấp, phân bón, công chăm sóc cây cà phê thì ngày một đội lên, làm vất vả mà chẳng có dư. Vợ chồng tôi cứ hết việc nhà là lại đi làm thuê nhưng chưa thoát được nghèo”.  

Cũng bởi thế mà mấy năm nay, cứ vào đầu năm học mới, gia đình chị Síu lại vay mượn để có tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các con. Chị Síu tâm sự: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên những khoản đóng góp được miễn. Nhưng vào năm học mới có nhiều khoản phải chi nên tôi lo lắm. Tôi tranh thủ xin được ít sách vở, đồng phục cũ cho các con và cháu, cũng đỡ được phần nào chi phí”.

“Cùng em đến trường”

 


Bà Rcom Sa Duyên-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: “Năm học này, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, các nhà tài trợ đã tặng đồng phục, xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo vùng sâu của  tỉnh. Chúng tôi sẽ tổng hợp và nhanh chóng tổ chức trao tặng để các em học sinh nghèo có đầy đủ điều kiện đến trường”.
 

Để giảm bớt gánh nặng cho các gia đình nghèo trong mùa tựu trường, những ngày gần đây, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều hoạt động chia sẻ.  Mới đây, nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” và trao 250 suất quà gồm: ba lô, tập vở, bút cho 250 học sinh xã Hà Tây (huyện Chư Pah). Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng-Trưởng nhóm “Kết nối yêu thương”-chia sẻ: Trong tháng 9 tới, nhóm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị ở Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa có điều kiện đến trường.

Ngày 11-8, tại huyện Kông Chro, Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hành trình thắp sáng tương lai”. Chương trình đã tặng 810 suất quà gồm: áo khoác học sinh, giày da cho 410 học sinh, ngoài ra còn đầu tư hệ thống nước sạch cho thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (xã Đak Pling). Chương trình cũng đã trao 10 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học và THCS Cao Bá Quát (xã Đak Song). Trong khi đó, Tổ chức Children Action cũng đã trao tặng 10.000 tập vở cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho biết: “Đầu năm học mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối với các doanh nghiệp tổ chức trao 102 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh, mỗi suất từ 2,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng giúp các em có điều kiện đến lớp, tránh bỏ học giữa chừng. Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự chung tay vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của các tổ chức và cá nhân”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.