Hiệu quả mô hình Vườn thuốc nam trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là một trong những “Công trình măng non” điển hình, mô hình Vườn thuốc nam của Liên đội Trường Tiểu học số 1, thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) với nhiều loại cây thuốc khác nhau đã phát huy hiệu quả, góp phần vào việc sơ cứu ban đầu, chữa trị các bệnh đơn giản cho thầy và trò của trường.

Các em học sinh đang chăm sóc vườn thuốc nam. Ảnh: Ngọc Thu
Các em học sinh đang chăm sóc vườn thuốc nam. Ảnh: Ngọc Thu

Được xây dựng gần 8 năm, mô hình Vườn thuốc nam của Liên đội Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa có diện tích 50 m2 đang phát triển xanh tốt bao gồm nhiều loại cây thuốc khác nhau như: cây xả, gừng, rẻ quạt, ngải cứu, lá lốt, giềng, đinh lăng... Đây chính là công sức của thầy và trò Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa đã luân phiên chăm sóc, cùng nhau làm phong phú thêm vườn cây thuốc nam.

Thầy Nguyễn Thế Nhân-Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa cho biết: “Liên đội trường phân công từng chi đội chăm sóc vườn thuốc nam mỗi tuần 2 lần. Sau khi được phân công nhiệm vụ các thầy cô cùng các em học sinh đều hào hứng triển khai xây dựng mô hình tích cực từ việc tạo đất, san bằng, lên luống và lựa chọn cây trồng. Đến nay, vườn thuốc phát triển xanh tốt và phát huy hiệu quả của mình”.

Để duy trì và làm phong phú vườn thuốc nam,Ban giám hiệu nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Tổng phụ trách đội hướng dẫn cụ thể các em trồng và chăm sóc cây, giúp cây sinh trưởng tốt. Mỗi tuần, các em học sinh lại lần lượt thay phiên nhau dành hai buổi để nhổ cỏ, tưới nước và trồng bổ sung thêm cây mới. Nhờ đó mà vườn cây được duy trì, phát huy được hiệu quả sơ, cấp cứu ban đầu cho các em học sinh trong các trường hợp như cầm máu vết thương, bị cảm, sốt... Tận mắt thấy được công dụng của các loại cây thuốc do chính tay mình chăm sóc, các em học sinh càng hăng say hơn khi thực hành các kiến thức đã học về tự nhiên và xã hội, về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, cùng nhau “học đi đôi với hành”.  Để vườn ngày càng phong phú, trường cũng thường xuyên kêu gọi, khuyến khích các em học sinh phát hiện, tìm tòi và đem đến bổ sung nhiều cây thuốc. “Từ chăm sóc vườn cây, em đã biết thêm nhiều loại cây với những công dụng khác nhau vừa chữa được bệnh, vừa làm rau sạch. Về nhà, em cũng tìm được một số loại cây thuốc và tiến hành trồng ngay trong vườn nhà mình”-em Nguyễn Đức Trung (lớp 5A2, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa) hứng khởi nói.


 

Xây dựng vườn thuốc nam trong trường học giúp các em có thêm kiến thức đông y và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Ảnh: Ngọc Thu
Xây dựng vườn thuốc nam trong trường học giúp các em có thêm kiến thức đông y và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Ảnh: Ngọc Thu

Không chỉ mang lại hiệu quả trong việc sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân, vườn cây thuốc nam của trường cũng cung cấp một lượng thực phẩm sạch, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú của các em.Để duy trì và làm phong phú thêm vườn thuốc nam, nhà trường cũng khuyến khích các em mang cây trồng có sẵn ở nhà đến trường, rồi tự tay trồng, chăm sóc cây của mình. Nhờ vậy, vườn thuốc nam của Liên đội trường luôn có nhiều loại cây thuốc mới và ngày càng xanh tươi.

Cô Nguyễn Thị Thanh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa, cho biết:Việc xây dựng vườn thuốc nam trong trường học đã giúp các em có thêm kiến thức đông y,nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của học sinh, giáo viên của trường. Cây thuốc nam không chỉ cung cấp được nguồn dược liệu tại trường, đáp ứng nhu cầu sơ cứu và chữa một số bệnh thường gặp cho các em học sinh và thầy-cô giáo trong trường, mà còn tạo cho cảnh quan trường thêm xanh, đẹp, môi trường học tập lành mạnh. Đồng thời, kích thích niềm đam mê học hỏi, lao động và biết quý trọng thành quả lao động do chính tay mình làm ra.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.