Tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ-Kỳ 1: Đa dạng hình thức hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ là một trong những chính sách được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm nhằm động viên, khuyến khích các thế hệ thanh niên tiếp tục lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trên địa bàn tỉnh, việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ thời gian qua đã được một số địa phương, trường dạy nghề quan tâm.
Mỗi năm, tỉnh ta có hàng ngàn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Với tấm thẻ học nghề miễn phí, nhiều thanh niên đã đăng ký học nghề để tìm kiếm một công việc có thu nhập ổn định. Nhiều trường dạy nghề, địa phương cũng đã có những cách làm hay nhằm hỗ trợ số thanh niên này.
Kết nối với doanh nghiệp để tạo việc làm
  Tư vấn việc làm cho thanh niên huyện Đak Đoa sau khi xuất ngũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tư vấn việc làm cho thanh niên huyện Đak Đoa sau khi xuất ngũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Năm 2018, huyện Đak Đoa có hơn 200 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, trong đó chỉ có 30% tham gia học nghề. Nhằm tạo điều kiện cho các thanh niên khi xuất ngũ về địa phương có việc làm ổn định, huyện đã tổ chức kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.
Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội là một trong những việc mà huyện luôn chú trọng để các thanh niên yên tâm hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Hàng năm, huyện đều tổ chức lễ đón các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó có hình thức giúp đỡ phù hợp. “Năm nay, chúng tôi kết nối với gần 70 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn để gặp gỡ các quân nhân vừa xuất ngũ. Một số ngành nghề được quân nhân xuất ngũ, nhất là người dân tộc thiểu số quan tâm là: cơ khí, hàn, lái xe, điện lạnh… Đây cũng là những ngành nghề phù hợp với nhu cầu và thực tế việc làm tại địa bàn huyện”-ông Thọ cho hay.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh A Dung (xã A Dơk, huyện Đak Đoa) đã được giới thiệu việc làm. Anh chia sẻ: “Sau khi được tư vấn, tôi đã chọn nghề hàn bởi ở đơn vị, tôi cũng đã làm công việc này. Nơi làm việc gần nhà nên tôi rất thích. Hy vọng rằng công việc này sẽ mang lại thu nhập ổn định để tôi có điều kiện giúp đỡ gia đình”.
Năm nay, huyện Chư Pah cũng tổ chức đón quân nhân xuất ngũ và kết nối với doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm. Hơn 150 thanh niên xuất ngũ sau khi được huyện tổ chức đón tiếp, tặng quà đã được các doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm. Nhiều thanh niên xuất ngũ đã chọn được những việc làm phù hợp với khả năng của mình.
Hỗ trợ học nghề
Không chỉ các địa phương tìm giải pháp hỗ trợ việc làm cho quân nhân xuất ngũ mà nhiều trường nghề, đặc biệt là các trường nghề trong quân đội, cũng có hình thức hỗ trợ riêng với đối tượng này. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mỗi thanh niên sẽ được cấp 1 thẻ học nghề (giá trị bằng 12 tháng lương cơ bản).
Với tấm thẻ này, họ có thể chọn cho mình những ngành nghề phù hợp để học. Nhiều năm nay, Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Bộ Quốc phòng) đã có nhiều hình thức hỗ trợ các quân nhân xuất ngũ đăng ký học nghề. Theo đó, nhà trường tạo điều kiện để các quân nhân xuất ngũ học nghề tại đây được ở ký túc xá miễn phí; đồng thời hỗ trợ 30 ngàn đồng tiền ăn/ngày và miễn phí công nấu. Cùng với đó, học viên có nhà ở xa trên 12 km sẽ được nhà trường hỗ trợ 200 ngàn đồng tiền xe/khóa học. Mặt khác, để giúp các học viên sau khi tốt nghiệp, nhà trường cũng đã liên kết với một số doanh nghiệp lớn trong nước để giới thiệu họ tìm việc làm... 
Trao đổi với chúng tôi về việc hỗ trợ quân nhân xuất ngũ học nghề, Thượng tá Võ Sơn Anh-Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề số 21-cho biết: Hàng năm, nhà trường tiếp nhận số lượng lớn học viên là quân nhân xuất ngũ đến học nghề và luôn tạo điều kiện tối đa để họ hoàn thành tốt khóa học. Ngoài ra, trường còn làm việc với một số doanh nghiệp để đưa học viên đến thực tập. Khi thực tập, học viên sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm và trả công 170-200 ngàn đồng/người/ngày.
Với Trường Trung cấp Nghề số 15 (Binh đoàn 15), mỗi năm, nhà trường đào tạo cho khoảng 700 học viên là bộ đội xuất ngũ với các ngành nghề: lái xe, tin học, cơ khí, điện tử, điện công nghiệp, điện dân dụng...
Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, thực hiện thông báo của Bộ Quốc phòng về việc tạm dừng đào tạo nghề hệ trung cấp, cao đẳng nên trường chỉ còn đào tạo hệ sơ cấp với một số nghề như: lái xe, cơ khí...
Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại tá Đoàn Kỳ Nam-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay, ngoài đào tạo nghề cho các học viên là bộ đội xuất ngũ, nhà trường còn liên hệ với một số cơ sở, công ty trên địa bàn tỉnh để giới thiệu, hỗ trợ các em có việc làm sau khi học xong. “Quân nhân xuất ngũ thường được ưu tiên tuyển dụng hơn so với các đối tượng khác vì họ đã có thời gian trui rèn trong quân đội nên ý thức, trách nhiệm rất cao”-Đại tá Đoàn Kỳ Nam nhấn mạnh.
Vĩnh Hoàng - Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.