Xuyên đêm trên các điểm chốt chặn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Suốt những ngày qua, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch của huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) căng mình bảo đảm an toàn, an ninh tại các điểm chốt chặn.
Thực hiện nghiêm quy định
Ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, 15 điểm chốt chặn được thiết lập trên địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Trong đó, huyện Ia Pa thiết lập 7 vị trí, thị xã Ayun Pa 8 vị trí. Để công tác kiểm soát đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch các địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, bao gồm Công an, dân quân tự vệ, nhân viên y tế các xã, phường. Tại các vị trí, lực lượng chức năng đều nêu cao tinh thần sẵn sàng trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương, tránh để mầm bệnh lây lan ra diện rộng.
Đại úy Nguyễn Thành Long-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Ia Pa) cho biết: Tham gia chốt chặn tại xã Ia Trok có 10 đồng chí, trong đó có 4 cán bộ Công an huyện, 2 Công an xã, 2 dân quân tự vệ và 2 nhân viên y tế. Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Ia Pa, lực lượng chốt chặn thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Theo đó, tất cả phương tiện, cá nhân qua lại chốt đều phải khai báo y tế, đảm bảo giãn cách 2 m, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Đến thời điểm hiện tại, khoảng hơn 200 người đã thực hiện khai báo y tế tại đây.
Cán bộ, chiến sĩ phun thuốc khử khuẩn cho phương tiện đi qua chốt kiểm soát. Ảnh.Vũ Chi
Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn phương tiện đi qua chốt kiểm soát. Ảnh: Vũ Chi
Túc trực 3 ngày nay tại điểm chốt chặn trên cầu Bến Mộng, vị trí giáp ranh giữa phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa) và xã Ia Broăi (huyện Ia Pa), Trung úy Nguyễn Thành Nam-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, lực lượng cắm chốt đã tuyên truyền để người dân nhận thức mối nguy hiểm của dịch bệnh và trách nhiệm của mình trong thời điểm hiện tại. Riêng các trường hợp vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, lực lượng chức năng yêu cầu chỉ cho hàng hóa qua chốt, người và phương tiện phải ở lại. Cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp người dân bốc xếp, nhanh chóng giải tỏa hàng hóa ra khỏi điểm chốt”.
Trực xuyên đêm
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên lượng người và phương tiện qua các chốt kiểm dịch đã giảm đáng kể. Song không vì thế mà công tác kiểm soát dịch bệnh được phép lơ là. Tại các vị trí chốt chặn, cán bộ, chiến sĩ vẫn trực xuyên đêm, coi lán trại là nhà, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện qua lại.
Tại vị trí chốt chặn trên quốc lộ 25 (đoạn qua đèo Tô Na, giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa), mấy ngày nay, gió rít từng cơn nhưng các chiến sĩ vẫn không chút lơ là nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Đình Chinh-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) cho hay: “Cách trung tâm thị xã hơn 10 km, đèo Tô Na là vị trí chốt chặn khó khăn nhất do thiếu thốn cơ sở vật chất. Song, anh em đều nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể ngày đêm, tất cả phương tiện qua chốt đều được kiểm tra, phun thuốc khử trùng, yêu cầu khai báo y tế”.
Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 25 (đoạn giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa với huyện Phú Thiện) nêu cao tinh thần túc trực xuyên đêm để chống dịch. Ảnh: Quang Tấn
Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 25 (đoạn giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa với huyện Phú Thiện) nêu cao tinh thần túc trực xuyên đêm để chống dịch. Ảnh: Quang Tấn
Tương tự, tại vị trí chốt chặn trên đường Trường Sơn Đông (đoạn cầu Quý Đức, giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa), 8 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng Công an thị xã và dân quân phường Cheo Reo cũng duy trì trực gác kể từ 6 giờ ngày 30-1. Anh Nay Tlim-bảo vệ dân phố phường Cheo Reo-bộc bạch: “Ngoài đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại, lực lượng trực chốt cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng-chống dịch cho chính bản thân mình. Sự ủng hộ của cộng đồng và gia đình là niềm động viên lớn đối với chúng tôi”.
Đại úy Đỗ Như Vũ-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) cho biết: “Xác định công tác phòng-chống dịch không thể trong 1-2 ngày nên anh em thay phiên nhau làm nhiệm vụ, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào. Khi lượng người và phương tiện di chuyển ít, anh em luân phiên nhau ăn uống, đảm bảo sức khỏe để bám trụ, chiến đấu với dịch bệnh”.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
null