Xử lý vụ cấp sổ đỏ gần 4,3ha trùng lên đất Trại giam Đại Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan việc cấp sổ đỏ gần 4,3ha cho 7 hộ dân trùng lên đất Trại giam Đại Bình.

Ngày 14.11 ông Đỗ Minh Ngọc, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu H.Bảo Lâm phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm xử lý việc cấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 7 hộ dân trái pháp luật, trùng lên đất của Trại giam Đại Bình, thuộc Cục C10, Bộ Công an.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ẢNH: MINH HỌA
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ẢNH: MINH HỌA

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, 7 sổ đỏ trên với diện tích 4,29ha, được cấp cho các hộ dân trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2004. Trách nhiệm trong việc cấp 7 sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc về UBND xã Tân Lạc, UBND xã Lộc Thành và Phòng TN-MT H.Bảo Lâm thời kỳ 1999-2004.

Trong số sổ đỏ cấp trùng này, hiện nay có 3 thửa đất đã được chuyển nhượng, tặng cho. Cụ thể, thửa 41 của ông Nguyễn Khắc Kha; thửa số 49 và 50 của bà Lê Thị Kim Tươi. Căn cứ luật Đất đai năm 2024, việc xử lý thiệt hại việc cấp trùng sổ đỏ này phải thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án. Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Trại giam Đại Bình khởi kiện tại tòa án để hủy sổ đỏ đối với 2 trường hợp đã chuyển nhượng, tặng cho trên.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng còn xác định Trại giam Đại Bình được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý 118,26ha đất an ninh tại H.Bảo Lâm. Tuy nhiên, diện tích thực tế Trại giam Đại Bình quản lý hiện nay không đủ 118,26ha. Cụ thể, có 17,44ha người dân đang chiếm sử dụng (hợp đồng với Trại giam Đại Bình năm 1993) nhưng trại giam chưa thu hồi lại được. Ngoài ra còn có khoảng 7ha đất tại thôn 13, xã Lộc Thành người dân lấn chiếm sử dụng từ năm 1996 trở về trước cũng chưa được thu hồi.

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND H.Bảo Lâm phối hợp với Trại giam Đại Bình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý việc xây dựng nhà, chòi coi vườn của các hộ dân xây dựng trái phép trên diện tích đất Trại giam Đại Bình.

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở TN-MT hướng dẫn Trại giam Đại Bình thực hiện thủ tục đo đạc toàn bộ diện tích đất đã giao cho Trại giam Đại Bình quản lý, sử dụng (ranh giới, diện tích các thửa đất thực tế đang sử dụng, đường đi, diện tích chưa được cấp sổ đỏ hiện đang sử dụng nhưng trước đây chưa được đo đạc...) để thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null