Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Báo Giai Lai điện tử cùng một số cơ quan thông tấn báo đài thông tin về sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3 ảnh hưởng lớn đối với người dân trong vùng và gây bức xúc dư luận, ông Mai Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định với nội dung chính là kiểm tra chất lượng công trình thủy điện Đakrông 3 và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố trên.

Chiều 18-10, trao đổi với phóng viên Báo Giai Lai điện tử về sự cố đập thủy điện Đakrông 3 xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị gây bức xúc trong dư luận những ngày qua, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường, ông Trần Anh Tuấn, Phó Văn phòng UBND tỉnh Quảng trị cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Thức vừa ký Văn bản số 3245/UBND-TM "Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy điện Ðakrông 3 và các công trình thủy điện trên địa bàn". Theo đó, yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn - Chủ đầu tư công trình thủy điện Đakrông 3, tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố.
 

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành tổng kiểm tra chất lượng công trình thủy điện Đakrông 3 vào cuối tuần này. Ảnh: Bùi Oanh
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành tổng kiểm tra chất lượng công trình thủy điện Đakrông 3 vào cuối tuần này. Ảnh: Bùi Oanh

Ðồng thời, phối hợp UBND huyện Ðakrông, xã Tà Long, xã Ðakrông xác định và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân do quá trình tích nước và do sự cố vỡ đập tràn gây ra; xây dựng phương án phòng, chống lụt bão, an toàn đập trong mùa mưa lũ năm 2012, báo cáo Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng; khẩn trương hoàn thiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của các hộ trong khu vực dự án trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ có liên quan, đặc biệt là quy trình vận hành hồ chứa trước khi tích nước và vận hành các tổ máy phát điện theo đúng quy trình của pháp luật.

Văn bản này cũng chỉ đạo, Sở Công thương Quảng Trị chủ trì phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ của Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn trước khi vận hành nhà máy; theo dõi, kiểm tra sát sao nhà máy khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước; làm việc với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh để rà soát quy trình vận hành hồ chứa, đối chiếu với thực tế để hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Ðakrông phối hợp Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn triển khai phương án phòng, chống lụt bão, an toàn đập đến các hộ dân chung quanh khu vực nhà máy thủy điện biết để phòng tránh khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra việc bảo đảm an toàn của toàn bộ các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Ðakrông khi có thông báo tích nước của các nhà máy thủy điện; tạm dừng tích nước đối với các nhà máy thủy điện khi chưa hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 30-10.

Ông Trần Anh Tuấn còn cho biết thêm, dù chủ đầu tư công trình thủy điện Đakrông 3 là Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn báo cáo lại thời điểm, nguyên nhân đập vỡ như thế nào thì sớm nhất vào cuối tuần này, muộn nhất vào đầu tuần sau, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công trình thủy điện Đakrông 3. Theo đó, việc lập đoàn liên ngành do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và mời thêm chuyên viên bên ngoài ở các công ty chuyên kiểm định chất lượng đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này. Đồng thời, đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể công trình, quá trình thi công và chất lượng công trình. Ông Tuấn nói: “Chúng tôi sẽ dùng máy đo cường độ bê tông để kiểm tra chất lượng đập công trình đã thi công hoàn thành và đoạn bị vỡ xem có đúng với thiết kế hay không”. Nếu phát hiện chủ đầu tư sai phạm trong lĩnh vực hành chính thì phạt hành chính, vi phạm về quy trình vận hành hồ chứa thì xử phạt tùy theo mức độ để chủ đầu tư khắc phục. Nếu công trình kém chất lượng, không bảo đảm thì UBND tỉnh Quảng Trị sẽ không thẩm định hồ sơ nghiệm thu tổng thể công trình do chủ đầu tư trình lên để gửi Bộ Công Thương phê duyệt nhằm cho nhà máy vận hành phát điện như theo quy trình.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giai Lai điện tử, hiện các tỉnh ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có gần 50 nhà máy thủy điện nhỏ (công suất 30MW trở xuống) đang xây dựng hoặc đã phát điện. Phần lớn là thủy điện bậc thang, các nhà đầu tư chủ yếu là ngoài ngành điện. Việc xây dựng những công trình thủy điện nhỏ này thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua các đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng đến dân sinh. Ngoài ra, việc quản lý, giám sát thi công quá lỏng lẻo như hiện nay sẽ là điều đáng lo ngại cho vùng hạ du. Đặc biệt, với quy định phân cấp quản lý đối với công trình thủy điện nhỏ về cho địa phương quản lý mà chính quyền không giám sát, kiểm tra được thì ai chịu trách nhiệm? Đó là chưa kể, hiện nay cán bộ chuyên trách thủy điện ở các sở Công thương phần lớn là ít kinh nghiệm, thiếu chuyên môn cần thiết để có thể quản lý việc vận hành các nhà máy thủy điện. Vì thế, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, thiệt hại từ sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3 tuy chưa lớn nhưng rõ ràng đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy sự trả giá cho những quyết tâm phát triển thủy điện ồ ạt, bằng mọi giá ở các địa phương.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.