Xét xử vụ bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ tại Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tới hiện trường giải cứu những người bị bắt giữ trái pháp luật nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục ngăn cản, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Ngày 27-9, TAND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Chống người thi hành công vụ".

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh B.T

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh B.T

Theo nội dung vụ án từng thu hút sự quan tâm của dư luận, năm 2011, ông Nguyễn Thành Giang nhận khoán lô cà phê của Công ty CP Cà phê Thắng Lợi. Niên vụ 2018 - 2019, ông không nộp sản lượng theo hợp đồng nên bị công ty khởi kiện. Tòa án tuyên buộc ông phải trả cho công ty hơn 5.000 kg cà phê quả tươi. Sau khi thi hành án, ngày 7-7-2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk đã giao vườn cây cho công ty toàn quyền sở hữu, thông báo cho ông Giang biết.

Ngày 7-11-2022, Công ty CP Cà phê Thắng Lợi thuê người đến cưa hạ cây trồng để cải tạo vườn. Ông Giang cùng những người khác đến chửi bới, ngăn cản, đuổi những người đến cưa cây.

Các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pắk cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Hòa Đông đến hiện trường giải quyết vụ việc. Nghe tin công ty cưa hạ vườn cây trước đây do ông Giang nhận khoán, khoảng 300 người cũng kéo đến.

Lúc này, ông Giang và nhóm đối tượng lấy xe máy và các vật dụng khác chất thành đống ở ngã tư các vườn cây, hô hào bắt giữ nhóm người đi cắt cây.

Trước việc nhiều đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và chống đối quyết liệt, Công an huyện Krông Pắk huy động thêm lực lượng và báo cáo Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị phối hợp giải quyết.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 280 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng khác đến giải cứu những người bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Lực lượng công an đã dùng loa tuyên truyền, yêu cầu đám đông giải tán để làm nhiệm vụ nhưng các đối tượng không chấp hành. Các đối tượng vẫn bắt giữ 3 người đi cắt cây và hô hào, ngăn cản, xô đẩy, không cho lực lượng công an vào giải cứu người bị giữ…

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Giang 4 năm 6 tháng tù, Dương Thị Thủy 2 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Phong 2 năm 6 tháng tù, Ngô Công Anh 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Các bị cáo Trần Văn Thịnh lãnh 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Huy Công 1 năm 3 tháng tù, Lại Văn Trịnh 9 tháng tù, Huỳnh Văn Quân 9 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Riêng bị cáo Lê Thị Lụa bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và 1 năm 6 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ" - tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng tù.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null