Từ châu Phi xa xôi, đến nay lay ơn đã dần trở thành loài hoa thân thuộc với người Việt Nam mỗi khi tết đến, xuân về.
Mỗi dịp tết đến, hầu như nhà nào cũng mua vài bó lay ơn đỏ rực để chưng tết. Lay ơn được xem là một trong những loài hoa bình dị nhất nhưng mang trong mình biểu tượng của danh dự và lòng biết ơn.
Nông dân Lâm Đồng vào mùa thu hoạch lay ơn
Chính vì lẽ đó, trên bàn thờ của từ lâu gần như không thể thiếu bình lay ơn đỏ rực.
Ở Việt Nam, lay ơn được trồng ở nhiều nơi như Tam Đảo, Sapa, Mộc Châu nhưng nhiều nhất và chiếm lĩnh thị trường miền nam vẫn là thủ phủ hoa Lâm Đồng. Ở này, lay ơn được trồng quanh năm với sản lượng lên đến hàng ngàn tấn.
Những ngày nông dân tất bật thu hoạch để cung cấp cho thị trường hoa tết nguyên đán Giáp Thìn, mời quý độc giả của đến vườn của ông Nguyễn Văn Hoàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng xem lại quá trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hoa lay ơn của nông dân .
Lay ơn thường được trồng ở nơi bằng phẳng, đất thịt và có độ cao.
Sau khi làm đất, củ lay ơn được trồng theo hàng
Củ lay ơn giống được chọn lựa kỹ, bảo quản trong kho mát từ 6 đến 10 tháng
Hệ thống tưới tự động
Chăm sóc lay ơn
Phun thuốc ngừa sâu bệnh
Lay ơn được chăm sóc thường xuyên vì loài hoa này thường gặp một số bệnh như trắng lá, héo vàng
Thời gian trồng lay ơn cho vụ tết bắt đầu từ tháng 10 hoặc tháng 11
Giá hoa hiện tại dao động từ 50.000 - 55.000đồng/bó 10 bông.
Nông dân xã Hiệp Thạnh đang thu hoạch lay ơn vụ tết
Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay nông dân Lâm Đồng bội thu lay ơn vụ tết.
Lay ơn Lâm Đồng được xem là nguồn cung chính cho miền Nam.
Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở bán dược liệu, mỹ phẩm, hàng hóa trôi nổi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo chuyên gia, hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum thường xuyên xảy ra động đất chủ yếu do sự kết hợp của yếu tố địa chất tự nhiên và động đất kích thích bởi hoạt động của con người.
Hơn 2 tuần nay, giá cát xây dựng ở các tỉnh Tây Nguyên tăng vọt, có nơi tăng giá gấp 2-3 lần, khiến nhiều công trình xóa nhà tạm, công trình trọng điểm trên địa bàn phải tạm dừng thi công hoặc thi công cầm chừng, ảnh hưởng tiến độ chung.
Vũ Văn Huân và Ngô Minh Truyền là 2 trong số các đối tượng đã tấn công các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đắk N’tao (Công ty Đắk N’tao) vào ngày 24/5.
Ngày 27-5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum), cho biết Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn quốc gia) vừa tiếp nhận hai cá thể động vật rừng gồm một cá thể mèo rừng và một cá thể rùa núi viền.
Không phải Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận hay Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông, Đà Lạt - thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng hiện nay tiếp tục được chọn làm trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.
Ban Bí thư chuẩn y ba nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm ông Y Giang Gry Niê Knơng, ông Nguyễn Đình Viên và bà H Yim Kđoh.
Một người đàn ông tử vong trên đường ở Kon Tum, nghi phạm giết người bị tạm giữ sau khi công an mở rộng hiện trường và phát hiện vết máu tại ngôi nhà hoang.
Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 57 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/5, có tọa độ 15,001 độ Vĩ Bắc, 108,154 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên yêu cầu Sở Xây dựng, các đơn vị phối hợp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện tất cả hồ sơ để UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa trước 30/6/2025.
Liên quan vụ phá rừng tại tiểu khu 747, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, mới đây, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Liên quan đến vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề y xảy ra tại Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xác nhận thực hành cho 4 bác sỹ đã thông tin nội dung sự việc.
Đây là kỳ sát hạch đầu tiên do lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức, các học viên được kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích trước khi thi thực hành.
Cục Hàng không Việt Nam vừa trình dự thảo quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk lên Bộ Xây dựng, theo đó đến năm 2030 cảng này có công suất 5 triệu hành khách/năm và 19 vị trí đỗ máy bay.
Ngày 21/5, Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã tổ chức Hội nghị tổng kết.