Xây nhà vườn đẹp không nên bỏ qua những yếu tố này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thiết kế nhà vườn đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi sự tổng hòa của nhiều yếu tố: nhà ở, cây cối và các công trình phụ...
Nhà vườn là công trình được thiết kế xây dựng trên một mảnh đất có diện tích lớn, với nhiều phong cách kiến trúc, từ cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại đồng thời có thể kết hợp đa hệ mái: mái Thái, mái Nhật, mái bằng...
Thiết kế nhà vườn có ưu điểm là không gian xanh mát, thoáng đãng. So với mẫu nhà ở thông thường, nhà vườn nhấn mạnh vào yếu tố quang cảnh bên ngoài. Do đó, diện tích sân vườn thường rộng hơn, được bài trí tỉ mỉ, công phu.
Chi phí xây dựng nhà vườn thường tiết kiệm hơn một số loại nhà ở khác. Do đặc trưng về không gian quang cảnh, sự kết hợp thiên nhiên khi xây dựng nhà vườn, gia chủ sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cho phần nội thất.
Tạo không gian gần gũi, thư giãn cũng là những ưu điểm của nhà vườn. Chính vì thế, mẫu nhà này được xây dựng nhiều, đặc biệt ở các khu ngoại ô.
Không ít các gia đình, tập thể đã tìm đến những khu nghỉ dưỡng thiết kế theo phong cách nhà vườn để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng.
 
Nhà vườn đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Đồ họa: M.H
Nhà vườn đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Đồ họa: M.H
Xây dựng nhà vườn cũng có những điểm hạn chế. Do kiến trúc đơn giản, hài hòa với với thiên nhiên nên việc sáng tạo cho khu vườn cũng hạn chế.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn nơi mua đất để xây dựng nhà vườn cũng hạn chế. Bởi nếu chọn được mảnh đất đẹp cũng có thể xa khu dân cư; đất xây dựng nhà vườn thường gần đường tàu, đường cao tốc... không phù hợp với tiêu chí yên tĩnh, trong lành.
Một số mẫu nhà vườn đẹp hiện nay
Nhà vườn 1 tầng với mái Thái tạo không gian vườn rộng thoáng, dễ dàng để xe và làm sân chơi cho trẻ nhỏ.
Biệt thự nhà vườn 2 tầng đơn giản tinh tế, toát lên sự trang nhã, sang trọng mà không cần đến các chi tiết quá cầu kỳ.
 
Các mẫu nhà vườn đang được yêu thích hiện nay. Đồ họa: M.H
Các mẫu nhà vườn đang được yêu thích hiện nay. Đồ họa: M.H
Với nhà vườn hình chữ L mang đến nét đẹp độc đáo ngay từ mặt tiền của nhà vườn, cấu trúc chữ L nên phân chia công năng mặt bằng bên trong rất vuông vức, hợp lý, dễ dàng đáp ứng điều kiện sinh hoạt, thư giãn cho các thành viên trong gia đình.
Nhà vườn hình chữ U với mái thái dốc chữ A tạo sự sang trọng, bề thế, kết hợp cùng kính cường lực trong suốt ở mặt tiền để tạo không gian rộng thoáng, dễ dàng đón được gió và ánh sáng tự nhiên.
Nhà vườn phong cách Châu Âu nổi bật với những ô cửa nhỏ xinh xắn, cửa chính hình vòm và hệ thống lan can, ban công gỗ được sơn màu trắng trang nhã.
MINH HUY (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.