Xây dựng niềm tin thị trường để phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 328,9 nghìn tỉ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý.

Cụ thể, quý I phát hành trái phiếu đạt 134,8 nghìn tỉ đồng, quý II là 122,4 nghìn tỉ đồng, quý III là 65,9 nghìn tỉ đồng và tháng 10.2022 là 5.800 tỉ đồng. Đó là thông tin tại báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Bộ Tài chính ngày 15.11.

Không phát hành trái phiếu như trước, thậm chí còn mua lại trước hạn hơn 152.000 tỉ trái phiếu.

Doanh nghiệp cần vốn để sản xuất kinh doanh, nhưng sau vụ Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát, việc phát hành trái phiếu khó khăn vì kênh đầu tư này bị mất niềm tin. Chưa kể, nhiều người bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, bất an về thị trường này, nên tìm cách thu hồi, gây áp lực lên doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Việc xử lý các doanh nghiệp làm sai, lập lại trật tự, kiểm soát rủi ro cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và nhà đầu tư là cần thiết. Càng minh bạch thì nền kinh tế càng phát triển lành mạnh và ổn định.

Có điều, các nhà đầu tư cần bình tĩnh lại để đánh giá thị trường khách quan và đúng đắn.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, đang cần vốn để phát triển, nhưng lại đột ngột bị cạn kiệt nguồn vốn, tăng thêm khủng hoảng xã hội. Thiệt hại đó không riêng doanh nghiệp gánh chịu, mà cả nhà đầu tư cũng bị vạ lây.

Cộng đồng doanh nghiệp còn bị tổn thất không nhỏ vì những tin đồn vô căn cứ. Hôm nay đồn bắt người này, hôm sau đồn đóng cửa doanh nghiệp kia, tạo cho xã hội sự hoang mang, bất an, hạn chế những hoạt động đầu tư, làm ăn của người dân, doanh nghiệp.

Hãy thử tưởng tượng, mọi thứ đều trì trệ, các kênh đầu tư đều đóng băng, ngân hàng tăng lãi suất, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, thì nền kinh tế sẽ đi về đâu.

Chưa kể, tình hình kinh tế thế giới cũng có dấu hiệu khá ảm đạm, lạm phát, thất nghiệp. Tập đoàn công nghệ Amazon cắt giảm 10.000 nhân viên, Facebook cũng cắt 11.000 người và làn sóng thất nghiệp sẽ còn lan rộng.

Việt Nam cũng đã có những dấu hiệu đó, cho nên cần phải ngăn chặn, để người lao động có được việc làm, ổn định xã hội.

Muốn vậy thì phải xây dựng niềm tin, để cộng đồng doanh nghiệp có đủ nguồn lực sản xuất kinh doanh, người dân yên tâm tham gia các kênh đầu tư trên thị trường.

Bất động sản đóng băng, vốn liếng chôn hết vào ngân hàng hay vàng, doanh nghiệp không phát triển được vì thiếu nguồn tài chính, thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế đất nước.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/xay-dung-niem-tin-thi-truong-de-phat-trien-kinh-te-1116989.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null