Xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt tại Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh đặt tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang được xúc tiến xây dựng.

Chiều 3-12, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên. Dự buổi làm việc, có ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, từ đợt dịch thứ tư đến nay tỉnh đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc Covid-19. Tình hình ca mắc trong 14 ngày qua toàn tỉnh ghi nhận 1.518 trường hợp mắc mới, trung bình 108 ca mắc/ngày. Tính đến nay, tỉnh đã ghi nhận 43 trường hợp tử vong do Covid-19.


 

 Đoàn công tác tặng trang thiết bị y tế cho tỉnh Đắk Lắk
Đoàn công tác tặng trang thiết bị y tế cho tỉnh Đắk Lắk


Đến nay đã có 15/15 huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ điều phối trạm y tế lưu động và quản lý F0 tại nhà để kịp thời đáp ứng trước tình hình phòng, chống dịch và chăm sóc người nhiễm tại các địa phương.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, bày tỏ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế, Quốc hội trong thời gian qua. Cả hệ thống chính trị của địa phương về cơ bản đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu hụt trang thiết bị, vật tư y tế lẫn nhân lực ngành y chất lượng cao nên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm từ trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tỉ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác xét nghiệm, phát hiện sớm để khoanh vùng, dập dịch để hạn chế tình trạng tử vong. Thu nhỏ việc khoanh vùng nơi phát hiện ca mắc, tăng cường cách ly, điều trị F0 tại nhà nhiều hơn. Tăng cường lực lượng đi tận ngõ, gõ tận nhà để tiêm vắc-xin cho những người trên 65 tuổi vì tỉ lệ tiêm vắc-xin độ tuổi này ở tỉnh Đắk Lắk còn thấp. "Tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, không được chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang lo sợ" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

GS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y dược TP HCM, cho biết Bộ Y tế đã giao đơn vị làm chủ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên (đặt tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Quy mô dự kiến khoảng 1.000 giường, với 7 tầng, đảm bảo thời gian khoảng 2 năm sẽ hoàn thiện, đi vào hoạt động.

Ngoài cơ sở hạ tầng đạt chuẩn thì nguồn lực, chuyên môn y bác sĩ ngành tim mạch, ung thư, đột quỵ... phải đủ đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Dự kiến nguồn kinh phí xây dựng bệnh viện này khoảng 2.000 đến 3.000 tỉ đồng. Ban đầu, cơ sở có thể sẽ sử dụng nguồn nhân lực của Đại học Y dược TP HCM.


 

 Đoàn công tác khảo sát khu vực xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên
Đoàn công tác khảo sát khu vực xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết hiện Tây Nguyên vẫn đang là vùng trũng về y tế. Do đó, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên là rất cần thiết nhằm chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người dân. Bộ Y tế giao cho Đại học Y dược TP HCM làm chủ đầu bởi vì yếu tố quan trọng nhất không phải là cơ sở hạ tầng mà là vấn đề con người, nguồn nhân lực. Bộ Y tế cũng đang tính toán thành lập một trường đại học y dược cạnh bệnh viện để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên.

"Trong tháng 12 này, đề nghị Trường Đai học Y dược TP HCM phải trình phê duyệt chủ trương đầu tư để sớm triển khai xây dựng. Với quy mô dự kiến 1.000 giường và yêu cầu chất lượng bệnh viện xếp loại hạng đặc biệt" - ông Nguyên Thanh Long nhấn mạnh.

 


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá việc đặt bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột là hợp lý vì đây là trung tâm vùng Tây Nguyên, thuận lợi cho việc di chuyển của người dân. Khi bệnh viện và cơ sở đào tạo ngành y chất lượng được xây dựng, ngoài việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con 5 tỉnh trong vùng, vùng lân cận thì người dân nước bạn như Lào, Campuchia cũng có thể sang điều trị lẫn học tập.


Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null