Xác định người vừa lái xe vừa hát karaoke là chủ nhà hàng tiệc cưới ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chủ nhà hàng tiệc cưới ở Đắk Lắk vừa lái xe vừa hát karaoke.

Ngày 11/12, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, đã xác định danh tính, địa chỉ của người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke, phát trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Theo đó, người phụ nữ này tên X., trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc. Bà X. là chủ một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn huyện này.

Sau khi xác định được danh tính, địa chỉ, Công an huyện Krông Pắc tiếp tục xác minh, xử lý người này theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ vừa lái xe, vừa hát karaoke
Người phụ nữ vừa lái xe, vừa hát karaoke

Trước đó, tối 10/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ vừa lái ô tô, vừa hát karaoke.

Cụ thể, người này một tay cầm vô-lăng lái xe, tay kia cầm micro hát karaoke, vừa nhìn vào điện thoại của người ngồi bên ghế phụ để xem lời bài hát.

Trên xe ô tô còn có nhiều người ngồi phía sau. Sự việc này được phát trực tiếp lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Sau đó, đoạn clip đã bị xóa nhưng nhiều tài khoản facebook đã tải về rồi đăng lại. Nhiều người đề nghị phải xử lý thật nghiêm nữ tài xế về hành vi xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của những người đang tham gia thông.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null