(GLO)- Ngày 25-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Công ty CP Thủy điện Trà Xom vận hành điều tiết các hồ chứa nước Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1 để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 3-6 giờ tới, mực nước lũ tại vùng hạ lưu sông Ba, sông Kôn dao động ở mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Cảnh báo thiên tai do lũ ở mức độ 3.
(GLO)- Từ nay đến cuối năm 2025, khu vực phía Đông tỉnh bước vào cao điểm mưa bão. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống hồ đập và vùng hạ du.
(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri về tình trạng sạt lở bờ suối ăn sâu vào khu vực tường bao xung quanh Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã la Nan, huyện Đức Cơ); đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua địa phận xã Ia Trok (huyện Ia Pa) xuống cấp;...
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến 9h sáng nay (11/9), lượng nước về hồ chứa thuỷ điện Thác Bà đã giảm xuống còn 3150 m3/s, tổng lưu lượng xả là 3200 m3/s (lượng xả nhiều hơn nước về hồ).
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1941/UBND-NL ngày 29-11, các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác ứng phó với mưa, lũ. Việc lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho rằng, Gia Lai không thông báo xả lũ làm tỉnh này bị động là không chính xác.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Phú Yên với lượng mưa phổ biến từ 127,2 - 388 mm, nên Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 2.500 m3/giây.
Người dân thôn 3, xã Tân Lập, H.Kon Rẫy (Kon Tum) liên tục phản ánh thủy điện Thượng Kon Tum xả lũ khiến nhiều héc ta đất, hoa màu bị cuốn trôi theo dòng nước, nhưng hơn 7 tháng nay họ chưa nhận được sự hỗ trợ nào.
Gần nửa năm kể từ ngày thủy điện Đăk Mi 4 (Quảng Nam) điều tiết xả lũ với lưu lượng cực lớn gây thiệt hại cho gần 900 hộ dân vùng cao Nam Giang, đến nay việc hỗ trợ, đền bù vẫn chưa được thực hiện.
(GLO)- Chiều 10-11, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký Công văn số 06/BCH-PCTT ban hành lệnh vận hành hạ mực nước hồ chứa Ia Mlah (huyện Krông Pa) để đón lũ.
Hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng xuất hiện hiện tượng thấm thân đập lớn hơn mức cho phép. Tình trạng đập bị thấm khi hồ tích đầy nước gây nguy hiểm cho công trình và hạ du.
Sau vụ xả lũ kinh hoàng gây thiệt hại nặng của thủy điện Đắk Mi 4, sáng 4-11 buổi khảo sát thực địa và làm việc với chính quyền, thủy điện được UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tại UBND huyện Nam Giang.
Nước ở thượng nguồn sông Trường Giang tiếp tục dâng cao và trận lũ số 3 đã hình thành chỉ trong vòng 1 tháng. Mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng nhiều khu vực phía nam Trung Quốc và chưa có dấu hiệu giảm đi.
Vài ngày sau khi đập thủy điện ở thượng nguồn sông Hoàng Hà mở cửa xả lũ, một con đập khác ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn kiểm soát lũ, mở cửa xả để đón đợt lũ mới.
Với cơn mưa xối xả và lũ lụt lớn tàn phá phần lớn miền Nam Trung Quốc, ngày 8.7, đập thủy điện Tân An Giang đã mở cửa tất cả các cổng để xả lũ, gây ảnh hưởng cho hàng trăm nghìn người dân.