Vùng thủ phủ cây mắc ca gặp thời tiết bất lợi, nguy cơ mất mùa rất cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đắk Nông- Huyện Tuy Đức được xem là thủ phủ của cây mắc ca bởi địa phương này đã phát triển được diện tích lên đến 1.500ha các loại. Sau khoảng 8 năm thu hoạch lứa đầu tiên cho đến nay thì đây là năm mà cây mắc ca gặp thời tiết bất lợi nhất, có khả năng mất mùa trầm trọng trong vụ thu hoạch tới. 
 
Huyện Tuy Đức được xem là thủ phủ của cây mắc ca với diện tích khoảng 1.500ha. Ảnh: Phan Tuấn
Huyện Tuy Đức được xem là thủ phủ của cây mắc ca với diện tích khoảng 1.500ha. Ảnh: Phan Tuấn
Đang ra hoa, đậu quả thì gặp... mưa lớn
Ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, năm nay, thời tiết ở huyện Tuy Đức xảy ra nhiều cơn mưa lớn, kéo dài đúng thời điểm cây mắc ca ra hoa, đậu quả. Đây là nguyên nhân chính khiến cho nhiều vườn mắc ca mất mùa.
Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dung, ở xã Quảng Trực trồng hơn 100 cây mắc ca các loại. Theo chị Dung, so với mọi năm thì đây là năm thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề nhất tới việc cây mắc ca ra hoa, đậu quả. 
"Những cơn mưa lớn, kết hợp với sương muối liên tục xuất hiện trong giai đoạn cây mắc ca ra hoa, đậu quả. Mưa lớn, xối xả, đã làm hư hại hết các bông hoa trên cành nên khả năng vụ tới cây mắc ca đầu quả không nhiều" - chị Dung cho biết.
Thất bại nặng nhất phải kể đến vườn cây của ông Điểu Drây, ở xã Quảng Trực. Gia đình ông Điểu Drây có hơn 200 cây mắc ca nhưng năm nay do cây ra hoa đúng vào thời kỳ mưa lớn nên ước tính tỷ lệ đậu quả ít hơn năm trước rất nhiều. 
Theo ông Điểu Drây, nguyên nhân là vào thời điểm cây mắc ca ra hoa, đậu quả thì gặp thời tiết bất lợi như mưa nhiều, trời âm u, kết hợp với sương muối.
Trong khi đó, gia đình ông chỉ chăm sóc cây mắc ca theo hướng thuận tự nhiên, nhờ trời chứ không có can thiệp nào bằng khoa học kỹ thuật. Chính vì thế, khi gặp thời tiết bất lợi như năm nay, mắc ca không đậu quả là điều đương nhiên.
Tập trung chăm sóc cho cây
Theo ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, chỉ có những vườn mắc ca ra hoa muộn, không trúng thời kỳ mưa lớn, sương muối... thì vẫn đậu quả bình thường. Tuy nhiên, theo khảo sát của xã thì những vườn cây tránh được thời tiết bất lợi là không nhiều. 
Theo UBND xã Quảng Trực, hiện nay, ở địa phương có rất nhiều hộ dân trồng mắc ca đều để vườn cây phát triển theo cách tự nhiên. Việc bón phân, phòng trị bệnh chưa được chú trọng, thường xuyên, dẫn đến năng suất, hiệu quả kinh tế chưa cao.
Do đó, UBND xã Quảng Trực khuyến cáo người nông dân vào thời điểm cây mắc ca ra hoa, đậu quả cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho cây trồng.
Trong đó, thời điểm cây mắc ca ra hoa nếu có biểu hiện yếu và thời tiết không thuận lợi như sương muối nhiều, không khí ẩm thấp, ít nắng... thì bà con nên phun thuốc trừ sâu và phòng bệnh.
Chia sẻ về vấn đề này, một lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức thông tin, 5 năm qua, đơn vị đã nhận thấy thời kỳ cây mắc ca ra hoa thường đúng vào thời kỳ ở địa phương xuất hiện những cơn mưa lớn sau Tết Nguyên đán.
Do đó, đơn vị đã tiến hành nghiên cứu chế độ dinh dưỡng, chăm sóc cho một số vườn mắc ca ra hoa sớm hơn để tránh gặp thời tiết bất lợi do mưa gió, sương muối... gây ra. Điều đáng phấn khởi là nghiên cứu này đang mang lại hiệu quả tích cực ở tất cả các mô hình.
Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ nhân rộng mô hình ra toàn huyện để người dân áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc sản xuất hạt mắc ca. 
Theo Phan Tuấn (LĐO)

https://laodong.vn/kinh-te/vung-thu-phu-cay-mac-ca-gap-thoi-tiet-bat-loi-nguy-co-mat-mua-rat-cao-1034365.ldo

Có thể bạn quan tâm