Vụ xe máy đối đầu ô tô, hai người tử vong: Khởi tố tài xế ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ xe máy đối đầu ô tô, hai người tử vong, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ô tô 7 chỗ.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Xuân Vinh (40 tuổi, trú TP Bảo Lộc).

Công an TP Bảo Lộc cũng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can 4 tháng đối với ông Vinh để điều tra về hành vi 'Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng'.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 1/9, ô tô 7 chỗ biển số 51F-758.41 do ông Vinh điều khiển lưu thông trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ trung tâm TP Bảo Lộc đi xã Lộc Châu. Khi đến tổ dân phố 22 thì va chạm với xe máy biển số 49H1-180.25 lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường xe máy nát vụn, bốc cháy trơ khung sắt; đầu ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 2 người cùng ngồi trên xe máy là anh N.H.Đ (17 tuổi) và anh P.D.Q.Đ (18 tuổi, cùng trú TP Bảo Lộc) tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông Vinh đã bị Công an TP Bảo Lộc kiểm tra nồng độ cồn và chất ma tuý.

Tối 1/9, Công an TP Bảo Lộc xác định, ông Vinh có nồng độ cồn 0,9 miligam/lít khí thở, điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe và lấn trái đường sai quy định nên đã bắt khẩn cấp người này.

Theo lực lượng chức năng, trước đó, ngày 24/3, ông Vinh cũng điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng rượu bia, với nồng độ cồn đo được vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở. Ông Vinh không có giấy phép lái xe và không mang theo đăng ký xe nên đã bị xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null