Vụ phóng viên VTV bị hành hung: "Có bảo kê, khống chế giá đất"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi nghĩ nhiều cách, Sở Tài nguyên - Môi trường Kon Tum quyết định phát phiếu lấy ý kiến bí mật để làm rõ việc "đất tặc" lộng hành, khống chế giá, ép các chủ lò gạch phải mua đất nguyên liệu.
Chiều 22-2, ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Kon Tum, đã gặp người dân để làm rõ những nội dung liên quan đến việc khai thác đất sản xuất gạch tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum.
Sau khi nhận được giấy mời, 20/35 chủ lò gạch đã tới tham dự cuộc trao đổi này. Ông Hải nêu rõ nội dung cuộc gặp nhằm để các chủ lò bày tỏ những vướng mắc trong vấn đề sản xuất, tìm cách tháo gỡ để người dân bảo đảm nguồn nguyên liệu, sản xuất. Đặc biệt, làm rõ việc một số tổ chức, cá nhân chuyên đi khai thác đất rồi ép các chủ lò phải mua lại đất nguyên liệu.
 
Chủ lò gạch được phát phiếu kín lấy ý kiến
Ông Hải và những cán bộ đi cùng phát 2 phiếu riêng để lấy ý kiến. Riêng phiếu có nội dung làm rõ việc các chủ lò gạch bị ép mua đất thì không cần ghi họ tên mà chỉ ghi nội dung, ý kiến. Ông Hải sẽ trực tiếp thu các phiếu này để nắm tình hình và tổng hợp báo cáo. Sở dĩ việc này phải làm "kín" là để các chủ lò gạch "mở lòng", nói hết mọi sự việc mà không sợ bị trả thù.
Theo ông Hải, dù nghe thông tin bên ngoài có tình trạng một số tổ chức, cá nhân ép chủ lò mua đất nhưng khi làm việc thì người dân không chịu nói nên mới phải làm phiếu kín.
 
Chiếc máy đào khai thác đất trái phép được Sở TN-MT Kon Tum và các đơn vị liên quan phát hiện, tạm giữ
Ông L., chủ một lò gạch, cho biết từ năm 2007, ông di dời đến thôn Thanh Trung để sản xuất gạch. Tuy nhiên, do không có vùng nguyên liệu nên các chủ lò đều phải tìm cách mua đất từ nơi khác về để duy trì hoạt động. Hiện nay, các chủ lò đều mong muốn được quy hoạch vùng nguyên liệu để sản xuất được ổn định, lâu dài. Ông L. cũng đánh giá việc lấy ý kiến của người dân bằng phiếu kín rất hợp lý, người dân như ông thẳng thắn nêu những ý kiến mà không phải lo ngại gì.
Ông Huỳnh Công Trình, Chủ tịch UBND Phường Ngô Mây, cũng cho biết do thiếu nguồn nguyên liệu làm gạch nên thời gian gần đây nghe dư luận có việc bảo kê, khống chế giá đất trên địa bàn phường. Hiện chính quyền đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh thông tin.
Trước đó, tối 11-2, phóng viên Báo Người Lao Động đã phát hiện một nhóm người đưa phương tiện vào khai thác đất trái phép nên đã điện thoại báo tin cho ông Phạm Đức Hạnh, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Kon Tum, đề nghị xử lý. Sau đó, Sở TN-MT đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tạm giữ 1 máy đào đang khai thác đất trái phép, xác định ông Nguyễn Đình Khải (SN 1991, ngụ tổ 3, phường Ngô Mây) có hành vi khai thác khoáng sản (đất sét) trái phép.
Khu vực mà ông Khải khai thác đất trái phép cũng là khu vực mà nhà báo Hoàng Đình Chiểu - phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam - từng phát hiện khai thác đất trái phép và báo cho chính quyền phường Ngô Mây đề nghị xử lý vào tối 26-1. Chỉ sau ít giờ báo tin, nhà báo Hoàng Đình Chiểu đã bị 2 đối tượng đến nhà gây hấn. Tới sáng 27-1, khi nhà báo Hoàng Đình Chiểu cùng người nhà đi ăn sáng thì đã bị hành hung, gây thương tích phải nhập viện.
Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null