Vụ phá vườn quốc gia để thi công đường: Chủ đầu tư "tiền trảm hậu tấu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng nhưng chủ đầu tư dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) vẫn ngang nhiên tổ chức thi công và "xóa sổ" hơn 15 ha rừng đặc dụng.
Như Dân Việt đã thông tin, Chi cục Kiểm lâm và Sở NNPTNT Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ phá rừng đặc dụng tại xã Bông Krang, huyện Lắk do Vườn Quốc gia Chư Yang Sin quản lý. Diện tích rừng bị phá là 15,45ha, mức độ thiệt hại là 100%. 
Hiện trường cho thấy diện tích rừng bị san ủi có chiều dài khoảng 7km, trùng với gói thầy Đ41 dự án đường Trường Sơn Đông do Ban Quản lý dự án 46 (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư.

Hơn 15ha rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Yang Sin bị tàn phá trái pháp luật để thi công đường khi chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - Ảnh: N.G
Hơn 15ha rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Yang Sin bị tàn phá trái pháp luật để thi công đường khi chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Ảnh: N.G
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 10/2 nguồn tin từ Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đến nay dự án đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, việc san ủi rừng để thi công đường là trái pháp luật.
Cũng theo Sở NNPTNT Đắk Lắk, ngày 10/9/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ NNPTNT, theo đó yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các tỉnh có dự án đi qua rà soát, tổng hợp toàn bộ diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng trên toàn tuyến đường Trường Sơn Đông dài 657km để đề nghị cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho toàn dự án. Sở NNPTNT Đắk Lắk cũng đã có các văn bản hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện.

Máy móc và lán trại được đơn vị thi công dựng lên giữa rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin- Ảnh: N.G
Máy móc và lán trại được đơn vị thi công dựng lên giữa rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: N.G
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở NN&PTNT vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của Ban quản lý dự án 46 về nội dung trên. Mặc dù chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng nhưng chủ đầu tư dự án đường Trường Sơn Đông đã cho san lấp, xóa sổ hơn 15ha rừng đặc dụng.
Đối với diện tích rừng bị tàn phá, một lãnh đạo Vườn Quốc gia Chư Yang Sin xác nhận, trước thời điểm tháng 6/2021 toàn bộ diện tích này vẫn còn nguyên hiện trạng, chưa hề bị tác động.
Nguồn tin của Dân Việt cũng cho biết, hiện vụ việc phá rừng trái pháp luật để thi công tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua Vườn quốc gia Chư Yang Sin thuộc gói thầu Đ41 đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null